Tin mới

Chồng mất chân, vợ bị thương nặng sau tiếng nổ lớn

Thứ bảy, 30/05/2015, 20:42 (GMT+7)

Sau tiếng nổ anh Vên bị đứt lìa 2 chân, chị Hương bị thương nặng, mái tôn bị thủng một lỗ lớn.

Sau tiếng nổ anh Vên bị đứt lìa 2 chân, chị Hương bị thương nặng, mái tôn bị thủng một lỗ lớn.

Theo báo Dân Việt, khoảng 12h30 ngày 30.5, người dân giật mình khi nghe một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ được xác định là phát ra từ nhà anh Vi Văn Vên (SN 1977) và chị Hà Thị Hương (SN 1974) tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hiện trường vụ nổ.

Tại hiện trường, anh Vên bị đứt lìa 2 chân, chị Hương bị thương nặng, mái tôn bị thủng một lỗ lớn. Ngoài ra còn phát hiện một ống thuốc tự chế.Mọi người lập tức đưa 2 người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đồng thời trình báo lên công an địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Đề, Trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết trên báo Tri thức trực tuyến, bước đầu lực lượng chức năng xác định do nạn nhân tự chế thuốc súng dẫn đến tai nạn.

"Trong lúc kẹp ống sắt vào 2 bàn chân để làm thuốc súng chuẩn bị vào rừng đi săn thì bất ngờ tiếng nổ phát ra khiến anh Vin bị đứt lìa chân. Tại hiện trường có một số vết thủng dưới nền và trên mái nhà", đại tá Đề thông tin.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news