Tin mới

Chủ quan không đưa con đi tiêm phòng dại, bé 10 tuổi tử vong

Thứ năm, 29/01/2015, 17:27 (GMT+7)

Sau khi phát hiện chó dại nhà mình cắn cháu bé, người hàng xóm đã đưa tiền cho gia đình để mang cháu đi tiêm ngừa nhưng gia đình lại chủ quan không mang cháu đi dẫn tới cháu bị phát dại và tử vong.

Sau khi phát hiện chó dại nhà mình cắn cháu bé, người hàng xóm đã đưa tiền cho gia đình để mang cháu đi tiêm ngừa nhưng gia đình lại chủ quan không mang cháu đi dẫn tới cháu bị phát dại và tử vong.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Công an huyện Bình Sơn cho biết, vào cuối tháng 8/2014, cháu Nguyễn Thị Thanh T. (10 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) bị chó dại nhà hàng xóm cắn. Ngay sau đó, gia đình có chó dại đã hỗ trợ tiền để chích ngừa cho cháu T. Tuy nhiên, gia đình cháu T. chủ quan không cho con đi tiêm ngừa vì trước đó, cháu T. cũng từng bị chó cắn và đã đi tiêm phòng bệnh dại.

Gia đình chủ quan không đưa con đi chích ngừa bệnh dại đã dẫn tới

cái chết của cháu bé (Ảnh minh họa)

Đến tối ngày 25/1/2015, cháu T. lên cơn sốt, rồi tự bẻ ngón tay, xé quần áo đang mặc và cắn 5 người trong gia đình. Mẹ cháu lúc đó đang mang thai cũng bị cháu cắn dẫn đến bị sảy thai.

Trước những biểu hiện bất thường của cháu, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện ĐK Trung ương Quảng Nam. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định cháu T. bị bệnh dại và vô phương cứu chữa, dẫn đến tử vong ngay sau đó. Đến ngày 28/1, gia đình cháu T. tiến hành mai táng cháu tại quê nhà.

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news