Tin mới

Chủ tịch xã thăng chức sau khi lộ clip nghi vào nhà nghỉ với nữ cán bộ

Thứ ba, 10/04/2018, 08:43 (GMT+7)

Sau khi bị lộ clip vào nhà nghỉ với nữ cán bộ, Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) không những không bị xử lý mà còn được điều động lên làm Phó bí thư thường trực UBND thị trấn Hậu Lộc khiến người dân bức xúc.

Sau khi bị lộ clip vào nhà nghỉ với nữ cán bộ, Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) không những không bị xử lý mà còn được điều động lên làm Phó bí thư thường trực UBND thị trấn Hậu Lộc khiến người dân bức xúc.

Hình ảnh được cho là của Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc và nữ cán bộ cấp dưới trong nhà nghỉ.
Hình ảnh được cho là của Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc và nữ cán bộ cấp dưới trong nhà nghỉ.

Thời gian qua, người dân xã Thuần Lộc có phản ánh cách đây hơn 2 tháng, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là ông Lê Xuân Thu, Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc đang ôm một người phụ nữ được cho là bà Hoàng Thị Nh. Phó bí thư Đảng ủy xã Thuần Lộc trong một nhà nghỉ.

Trước thông tin trên, ông Thu thừa nhận hình ảnh trong nhà nghỉ đó chính là của mình. Tuy nhiên, vị này cho biết thời điểm ông vào nhà nghỉ là lúc ông đang đi trên đường, do đau bụng không còn cách nào khác ông phải vào nhà nghỉ gần đó.

Cũng theo lý giải của ông Thu trên Pháp luật Plus, ông vừa mới vào tới phòng của nhà nghỉ thì bất ngờ có 3 đối tượng 2 nam, 1 nữ ập vào lia máy quay vào ông.

“Tôi không biết 3 người này là ai, thấy chĩa điện thoại quay tôi đã phản ứng nói: ai cho các anh quay, các anh quay cái gì”, ông Thu kể lại.

Ông Thu cũng khẳng định không có chuyện ông vào nhà nghỉ cùng với người phụ nữ và bị bắt quả tang.

Còn bà Nh. khẳng định, hình ảnh trên không phải là bà, nếu có cũng chỉ là nghép.

Vụ việc trên cũng đã được lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc vào cuộc xác minh. Nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua vẫn chưa có kết quả cụ thể. Trong khi ông Th. lại được điều động đi giữ một vị trí chức vụ cao hơn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thừa nhận, việc ông Th. Chủ tịch xã Thuần Lộc được điều động lên làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Hậu Lộc như phản ánh là đúng.

"Sở dĩ UBND huyện chưa thể xử lý trường hợp ông Th. vào nhà nghỉ với nữ cán bộ vì cơ quan chức năng chưa có kết quả điều tra.

Để chấn an dư luận trong thời điểm này, huyện phải điều động ông Th. lên vị trí công tác khác - đây cũng là thực hiện theo tinh thần nghị định 112 của Chính phủ'', ông Luệ lý giải và cho biết, hiện công an, UBKT huyện ủy vẫn đang điều tra, do tính chất vụ việc phức tạp nên cũng cần phải có thời gian. Sau khi có kết quả cụ thể, dù anh Thu đang công tác ở đâu thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, bà Nh. từng là chi bộ thôn, sau đó được cân nhắc lên làm công chức Văn phòng Đảng ủy, sau đó lên giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã.

Bà Nh. (SN 1972), có chồng và 2 con, hiện con gái bà Nh. đã lập gia đình, chồng bà Nh. ở nhà làm nông nghiệp.

Ông Thu là bí thư Đảng ủy xã, mới chuyển sang làm chủ tịch xã nhiệm kỳ này.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news