Tin mới

Chủ xe chém tài xế liên quan đến BOT Cai Lậy khai gì?

Thứ hai, 04/12/2017, 16:00 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự và tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Tấn Tú (36 tuổi), Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (trụ sở đặt tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) để làm rõ về hành vi chém người gây thương tích vào sáng ngày 3/12.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự và tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Tấn Tú (36 tuổi), Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (trụ sở đặt tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) để làm rõ về hành vi chém người gây thương tích vào sáng ngày 3/12.

Dân Trí cho hay ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự và tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Tấn Tú (36 tuổi), Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (trụ sở đặt tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) để làm rõ về hành vi chém người gây thương tích vào sáng ngày 3/12.

Lê Tấn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận công ty của Tú có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe để xử lý những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy trong vòng 30 ngày. 

Chiều ngày 29/11, Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy. Đến ngày 30/11, thì BOT Cay Lậy thu phí trở lại. Ngày 1/12, tài xế Trịnh Hồng Phương điều khiển xe đến BOT Cai Lậy dừng xe đôi co với nhân viên thu phí.

Thấy ách tắc, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu cho xe cứu hộ vào kéo xe của anh Phương ra ngoài.

Do xe cứu hộ của Tú có ghi số điện thoại, nên nhiều người lên mạng kêu gọi tẩy chay, gọi điện đe dọa, quậy phá, khủng bố Tú. Thậm chí số điện thoại công ty Tú cũng bị gán ghép số điện thoại bán dâm, bán hàng đa cấp…

Chưa dừng lại ở đó, tối ngày 2/12, công ty của Tú bị gọi bằng cách phá yêu cầu điều xe cẩu ra cầu Cần Thơ cứu hộ. 

Tuy nhiên, khi xe cẩu đến nơi thì không hề có chiếc xe nào bị hư, do đó, khi thấy nhóm tài xế đến công ty, Tú sợ bị đánh nên đã dùng cây rựa chém vào tay, gây trọng thương anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Trước đó, Tri thức trực tuyến cho hay khoảng 10h15 phút sáng ngày 3/12, anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng một số người trong nhóm "Bạn hữu đường xa" đã tìm đến trụ sở của Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh ở (quận Cái Răng, Cần Thơ) để nói chuyện.

Thời điểm này, nhóm của anh Tân có bật điện thoại livestream thì anh Tú không nói tiếng nào mà xông vào chém anh Tân khiến anh này phải nhập viện cấp cứu với vết thương dài 15cm ngang mặt sau giữa cẳng tay trái, đứt gân cơ duỗi cổ tay, chảy máu nhiều.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Q. Cái Răng đã phối hợp cùng với Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ mời 2 bên về trụ sở Công an để làm việc.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Chủ xe chém tài xế liên quan đến BOT Cai Lậy khai gì?
Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự và tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Tấn Tú (36 tuổi), Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (trụ sở đặt tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) để làm rõ về hành vi chém người gây thương tích vào sáng ngày 3/12.
 
Dân Trí cho hay ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự và tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Lê Tấn Tú (36 tuổi), Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (trụ sở đặt tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) để làm rõ về hành vi chém người gây thương tích vào sáng ngày 3/12.
 
Khai nhận tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận công ty của Tú có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe để xử lý những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy trong vòng 30 ngày. 
 
Chiều ngày 29/11, Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy. Đến ngày 30/11, thì BOT Cay Lậy thu phí trở lại. Ngày 1/12, tài xế Trịnh Hồng Phương điều khiển xe đến BOT Cai Lậy dừng xe đôi co với nhân viên thu phí. Thấy ách tắc, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu cho xe cứu hộ vào kéo xe của anh Phương ra ngoài.
 
Do xe cứu hộ của Tú có ghi số điện thoại, nên nhiều người lên mạng kêu gọi tẩy chay, gọi điện đe dọa, quậy phá, khủng bố Tú. Thậm chí số điện thoại công ty Tú cũng bị gán ghép số điện thoại bán dâm, bán hàng đa cấp….
 
Chưa dừng lại ở đó, tối ngày 2/12, công ty cuart Tú bị gọi bằng cách phá yêu cầu điều xe cẩu ra cầu Cần Thơ cứu hộ. 
 
Tuy nhiên, khi xe cẩu đến nơi thì không hề có chiếc xe nào bị hư, do đó, khi thấy nhóm tài xế đến công ty, Tú sợ bị đánh nên đã dùng cây rựa chém vào tay, gây trọng thương anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
 
Trước đó, Tri thức trực tuyến cho hay khoảng 10h15 phút sáng ngày 3/12, anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng một số người trong nhóm “Bạn hữu đường xa” đã tìm đến trụ sở của Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh ở (quận Cái Răng, Cần Thơ) để nói chuyện.
 
Thời điểm này, nhóm của anh Tân có bật điện thoại livestream thì anh Tú không nói tiếng nào mà xông vào chém anh Tân khiến anh này phải nhập viện cấp cứu với vết thương dài 15cm ngang mặt sau giữa cẳng tay trái, đứt gân cơ duỗi cổ tay, chảy máu nhiều.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Q. Cái Răng đã phối hợp cùng với Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ mời 2 bên về trụ sở Công an để làm việc.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news