Tin mới

CA Hà Nội tiếp tục điều tra nghi vấn 11 trẻ "mất tích" ở chùa Bồ Đề

Thứ năm, 14/08/2014, 20:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến nghi án 11 trẻ mất tích tại chùa Bồ Đề, cơ quan công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ việc nhiều trẻ "mất tích" bí ẩn sau khi được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến nghi án 11 trẻ mất tích tại chùa Bồ Đề, cơ quan công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ việc nhiều trẻ "mất tích" bí ẩn sau khi được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề.

Trao đổi trên Tiền Phong, đại tá Dương Văn Giáp- Trưởng phòng CSHS Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng, đồng xác minh đơn thư phản ảnh về việc còn nhiều cháu "biến mất" bí ẩn sau một thời gian nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề.

Chùa Bồ Đề: Công an Hà Nội tiếp tục điều tra nghi vấn 11 trẻ mất tích ở chùa Bồ Đề

Về việc Công an quận Long Biên đã công bố danh sách 11 trẻ nghi bị mất tích ở Chùa Bồ Đề hiện có 10/11 cháu đã về với bố mẹ đẻ, 1 cháu được nhận làm con nuôi, nên không hề có chuyện 11 trẻ mất tích. Đại tá Dương Văn Giáp giải thích, Công an quận Long Biên và cơ quan chức năng của quận mới chỉ kiểm điểm trên hồ sơ giấy tờ. Còn CQĐT vẫn đang khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ có phải các cháu “biến mất” thật không, nơi ăn chốn ở cụ thể từng trường hợp hiện nay ở đâu, ai là người đang nuôi dưỡng các cháu…

Ví dụ: danh sách thể hiện cháu C ở đâu, thì CQĐT phải cử cán bộ đến tận nơi kiểm chứng có thật hay không thì mới khẳng định được. Do đó, việc xác minh, làm rõ cần phải có thời gian và sẽ có câu trả lời sớm nhất” – Đại tá Dương Văn Giáp nói.

Theo tin tức trước đó, một nhóm thiện nguyện nhiều năm tới thăm chùa Bồ Đề đã làm đơn "đề nghị điều tra" gửi tới Công an TP.Hà Nội về việc 11 trẻ từng được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề mất tích bí ẩn.

Bản danh sách 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề bị nghi mất tích gồm: Tùng Anh (mất tích vào tháng 1.2008), Việt Anh (mất tích vào tháng 5.2009), Minh Anh (mất tích vào năm 2012), Duy Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Bảo Anh (mất tích vào tháng 7.2014), bé Mai Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Vi Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Huy Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Triều Anh (mất tích vào cuối năm 2011), Tuấn Anh (mất tích vào đầu năm 2014) và Hoàng Anh (mất tích đầu năm 2012).

Sau khi Công an Long Biên, Hà Nội vào cuộc điều tra, chiều ngày 12/8 thượng tá Nguyễn Văn Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Công an thành phố Hà Nội) cho hay, đã cung cấp nơi ở của 11 trẻ được cho là mất tích và khẳng định không có chuyện 11 cháu bé được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề bị mất tích. Tuy nhiên dư luận vẫn chưa yên tâm về trường hợp của 11 trẻ này.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Nghi vấn đánh tráo trẻ em tại chùa Bồ Đề: Nhóm thiện nguyện lên tiếng

Chùa Bồ Đề khẳng định “không có cháu nào có tên Huy Anh", trong khi đó CA quận Long Biên lại cho biết cháu Huy Anh được nuôi tại chùa. Nhưng khi xem ảnh thì nhóm thiện nguyện đang tìm kiếm cháu Huy Anh khẳng định cháu bé đang sống tại chùa không phải Huy Anh.