Tin mới

Chùm ảnh: Người Hà Nội chen lấn, vật vã tiêm vắcxin 5 trong 1 cho trẻ

Thứ ba, 08/07/2014, 14:46 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo thống kê, trong 3 ngày qua, tại các cơ sở tiêm chủng phát ra từ 300 - 400 số/ngày để tiêm cho các cháu bé nhưng thực tế nhu cầu tiêm lớn hơn rất nhiều.

(Tinmoi.vn) Theo thống kê, trong 3 ngày qua, tại các cơ sở tiêm chủng phát ra từ 300 - 400 số/ngày để tiêm cho các cháu bé nhưng thực tế nhu cầu tiêm lớn hơn rất nhiều.

Nhiều phụ huynh xếp hàng từ 4 giờ sáng tại điểm tiêm chủng dịch vụ 134 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tìm cơ hội cho con, cháu mình có được một "tấm vé" vào tiêm chủng vắc-xin "5 trong 1".

Tại Trung tâm Y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc trung tâm, cho biết ngày 7-7, trung tâm triển khai tiêm vắc-xin “5 trong 1” trở lại sau nhiều ngày gián đoạn. Trung tâm nhận được hơn 1.000 liều vắc-xin “5 trong 1” nhưng trong những ngày qua đã xảy ra tình trạng quá tải. “Tiêm vắc-xin miễn phí thì thấp thỏm sợ tai biến, tiêm dịch vụ 600.000- 700.000 đồng/mũi thì chầu chực, chen lấn. Tiêm chủng vắc-xin khổ hơn cả đi khám bệnh” - chị Vân, ở phố Bạch Mai, than thở.

GS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, cho biết trong tháng 7, Trung tâm Tiêm chủng dịch vụ nhận được 2.000 liều vắc-xin “5 trong 1”, dự kiến trong tháng 8 sẽ có thêm 3.000 liều nữa. Tuy nhiên, với số lượng vắc-xin này, GS Hiển nhận định khó có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Chùm ảnh người dân vật vã chờ tiêm vắcxin 5 trong 1 tại Hà Nội:

Cảnh chen lấn tiêm phòng vắc xin cho trẻ ở Công ty TNHH MTV Sinh phẩm số 1 (D14, đường B5, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Phòng tiêm chủng tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đông nghịt

 

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news