Tin mới

Thân nhân hành khách Airbus A320 bàng hoàng, đau đớn tại sân bay

Thứ tư, 25/03/2015, 08:38 (GMT+7)

Những thân nhân của các hành khách trên chuyến bay 4U9525 của hãng hàng không Germanwings đang vô cùng bàng hoàng và đau đớn sau khi biết tin người thân của mình gặp nạn.  

Những thân nhân của các hành khách trên chuyến bay 4U9525 của hãng hàng không Germanwings đang vô cùng bàng hoàng và đau đớn sau khi biết tin người thân của mình gặp nạn.  


 

Ngay khi nhận được thông báo về vụ việc, rất nhiều người thân của các hành khách trên chuyến bay xấu số đã có mặt tại sân bay ở thành phố Dusseldorf (Đức) và sân bay El Prat, Barcelona (Tây Ban Nha) để ngóng chờ tin tức về người thân.

Thân nhân của các hành khách là công dân Đức tập trung tại sân bay ở thành phố Dusseldorf. Phần lớn nạn nhân trên chuyến bay 4U9525 là người Đức, hơn 40 người là công dân Tây Ban Nha.

Tâm trạng lo lắng, rối bời và tuyệt vọng của người đàn ông đang chờ đợi tin tức về người thân.

Thân nhân hành khách được dẫn đi bởi các nhân viên tại sân bay ở Dusseldorf.

Hầu hết các thân nhân đã đến sân bay Duesseldorf để chờ đợi thông tin về chuyến bay xấu số cùng những người thân yêu của họ.

Các nhân viên sân bay cũng đang chờ đợi tin tức về chuyến bay 4U 9525

Một khu vực riêng dành cho các thân nhân đã được lập ra tại sân bay nước Đức

Trong khi đó, những người thân của hành khách ở sân bay El Prat ở thành phố Barcelona cũng cùng chung trọng tâm khắc khoải lo lắng.

Một thân nhân hành khách không kìm được nước mắt khi nghe tin về chuyến bay gặp nạn

Người nhà các hành khách đi trên máy bay 4U9525 đau đớn khi nghe tin dữ tại sân bay ở Barcelona. 

Nữ nhân viên tại sân bay El Prat, Barcelona không giấu được vẻ bồn chồn và lo lắng khi xử lý thông tin về vụ tai nạn thảm khốc.

Lực lượng cứu hộ Pháp tối 24/3 thông báo đã tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay. "Chiếc hộp được tìm thấy vài giờ sau tai nạn" - Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết.

Ông Bernard Cazeneuve cho biết thêm: “Hộp đen sẽ được kiểm tra ngay lập tức để giúp quá trình điều tra nhanh chóng".

Tuy vậy, việc tìm kiếm chiếc Airbus A320 gặp nạn của hãng Germanwings (Đức) đang diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt trên dãy Alps.

Giới chức Pháp cho biết xe cộ không thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn bằng đường bộ.

“Khu vực ngập trong tuyết ... nhưng trực thăng có thể bay đến” – Bộ trưởng Giao thông Vidalies nói. Nhiều giờ sau đó, các nhân viên cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường.

Cảnh sát thị trấn Le Vernet, gần nơi xảy ra tai nạn, mô tả khu vực đã bị phong tỏa để điều tra. Tổng cộng bảy chiếc trực thăng cảnh sát và dân sự đã được điều động cùng với 360 lính cứu hỏa từ các vùng lân cận.

Nhà khí tượng học Eric Leister tối qua cảnh báo “thời tiết sẽ tồi tệ hơn tại khu vực xảy ra tai nạn trong 12 giờ tới do hệ thống bão xuất hiện gây mưa và làm tuyết dày hơn”.

Hãng Germanwings cho biết có 144 hành khách và 6 phi hành đoàn trên chuyến bay gặp nạn. Theo hãng này, có 67 người Đức trên chuyến bay, bao gồm 16 học sinh đến Tây Ban Nha tham gia học chương trình trao đổi.Tây Ban Nha cho biết có 45 công dân nước này trên chiếc máy bay gặp nạn. Ngoài ra có thể có một số người Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news