Tin mới

Chuyến bay QZ8501: Phát hiện 2 vật thể lớn ở độ sâu 30 mét

Thứ bảy, 03/01/2015, 10:41 (GMT+7)

Đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết 2 vật thể lớn được tìm thấy tại vùng tìm kiếm máy bay mất tích QZ8501 vào ngày hôm nay, 3/1/2015.>>Máy bay QZ8501: 30 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy>>Chuyến bay QZ8501: Phát hiện vật thể “nghi là đuôi máy bay”

Đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết 2 vật thể lớn được tìm thấy tại vùng tìm kiếm máy bay mất tích QZ8501 vào ngày hôm nay, 3/1/2015.

 

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm thi thể các nạn nhân và xác máy bay QZ8501

Hai vật thể này nằm ở độ sâu khoảng 30 mét dưới nước biển, nằm gần một vết loang được phát hiện ra trong ngày hôm qua, ông Bambang Sulistyo, đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết.

“Với việc phát hiện ra vụ tràn dầu và 2 phần lớn của máy bay, tôi có thể đảm bảo với bạn đó là những phần của máy bay AirAsia mà chúng ta đang tìm kiếm. Chúng tôi đã hạ một ROV (thiết bị hoạt động dưới nước từ xa) để ghi lại hình ảnh thực tế của các vật thể được phát hiện dưới đáy biển. Tất cả đều ở độ sâu 30 mét”, ông Soelistyo nói. Tuy nhiên, một dòng điện mạnh hiện đang khiến cho thiết bị ROV rất khó vận hành.

Có 3 chiếc tàu đã được đưa tới vùng biển có vết dầu loang để xác định 2 vật thể trên. Một trong 3 tàu là tàu RSS Persistence của hải quân Singapore.

Thời tiết khắc nghiệt trong những ngày gần đây đã cản trở việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân và thân của chiếc Airbus A320-200. Hiện vẫn chỉ có 30 thi thể được tìm thấy.

 

Video mô phỏng vụ máy bay mất tích QZ8501 của AirAsia:

 

Bảo Linh (tin tức straitstimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news