Tin mới

Chuyên gia NATO thừa nhận thua kém Nga ở Syria

Chủ nhật, 06/03/2016, 09:14 (GMT+7)

Nga đã triển khai tới Syria những vũ khí tối tân nhất của mình như 4 chiếc Su-35, hiện đại hơn phần lớn các máy bay phương Tây sản xuất.

Nga đã triển khai tới Syria những vũ khí tối tân nhất của mình như 4 chiếc Su-35, hiện đại hơn phần lớn các máy bay phương Tây sản xuất.

Tạp chí Focus của Đức hôm 4/3 nói rằng mặc dù NATO công khai chỉ trích các hoạt động của Moscow ở Syria, nhưng các chuyên gia của họ đã thừa nhận rằng quân đội Nga làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

 Ảnh minh họa. Nguồn Focus.

NATO đã gửi đến Syria nhiều máy bay hơn Nga, nhưng các hoạt động của Nga cho thấy có kết quả cao hơn nhiều nhờ tài năng tuyệt vời của các phi công và sức mạnh của các thiết bị quân sự, Focus dẫn một tài liệu phân tích bí mật của NATO từ Brussels cho hay.

Tài liệu này nói rằng Nga đã triển khai 40 chiến đấu cơ đến Latakia và thực hiện 75 chuyến bay mỗi ngày. Mỗi lần bay đều có những cú đánh rất "chính xác và hiệu quả" vào IS.

Trong khi đó, lực lượng NATO triển khai tới 180 chiến đấu cơ tham gia các cuộc không kích chống IS mỗi ngày, nhưng chỉ đánh trúng 20 mục tiêu.

 Chiến cơ Su-35 của Nga ở Syria.

Nga đã triển khai tới Syria những vũ khí tối tân nhất của mình như 4 chiếc Su-35, hiện đại hơn phần lớn các máy bay phương Tây sản xuất.

Hơn nữa, hoạt động trinh sát và thu thập dữ liệu tình báo của lực lượng Nga cũng đạt được hiệu quả rất cao.

Các nhà phân tích nói rằng chính các hoạt động của Nga đã khiến khủng bố IS phải bỏ chạy khỏi các vùng chiếm đóng trước đó và từ bỏ các hành vi như "lái xe biểu dương lực lượng" và tuyên truyền tàn nhẫn.

Hoàng Hải

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Chuyên gia NATO Su-35