Tin mới

Clip: Người nhà “phát điên” khi nghe tin “MH370 đã rơi, không còn ai sống sót”

Thứ ba, 25/03/2014, 09:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngay sau khi nghe thông báo từ phía Malaysia rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi ở Ấn Độ Dương và không một ai sống sót, những thân nhân hành khách đang chờ tin tại khách sạn Lido, Bắc Kinh, Trung Quốc đã khóc ngất tại chỗ.

(Tinmoi.vn) Ngay sau khi nghe thông báo từ phía Malaysia rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi ở Ấn Độ Dương và không một ai sống sót, những thân nhân hành khách đang chờ tin tại khách sạn Lido, Bắc Kinh, Trung Quốc đã khóc ngất tại chỗ.

 

 Clip: Người nhà “phát điên” khi nghe tin “MH370 đã rơi, không còn ai sống sót”

Tiếng khóc lóc, chửi bới, gào thét làm náo động khách sạn Lido. Một người phụ nữ thét lên: “Hãy nói với thế giới rằng đó không phải là sự thật, đó là sai lầm”, “Không, không, không!”.

Tại khách sạn Equatorial Bangi ở Kuala Lumpur, ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, thân nhân các hành khách cũng chạy tới ôm lấy các quan chức Malaysia và khóc lóc. Khắp nơi tràn ngập sự hỗn loạn, đau đớn.

Tối qua, hãng hàng không Malaysia Airlines đã gửi đến người nhà các hành khách trên máy bay MH370 tin nhắn thông báo “tin buồn”: ““Malaysia Airlines vô cùng hối tiếc khi thông báo chắc chắn rằng MH370 đã bị rơi và không một ai sống sót. Một giờ tới, thủ tướng Malaysia sẽ công bố chính thức điều này. Bây giờ chúng ta phải chấp nhận tất cả các bằng chứng đều cho thấy máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương”.

Ngay sau đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng tổ chức một cuộc họp báo chóng vánh để thông báo về số phận chiếc máy bay MH370: ““Tối nay tôi đã gặp gỡ đại diện của Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB). Họ thông báo cho tôi biết rằng Inmarsat, công ty Anh, đã cung cấp dữ liệu vệ tinh về hành lang phía nam và phía bắc, đã tiến hành những tính toán kỹ hơn đối với lượng dữ liệu này. Dựa trên phân tích của họ (các cơ quan điều tra), kết quả MH370 bay dọc theo hành lang phía nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía tây Perth. Đây là địa điểm hẻo lánh, rất xa bất cứ địa điểm hạ cánh nào. Do đó, với nỗi buồn thương và tiếc nuối vô hạn, tôi vẫn phải thông báo cho các bạn rằng chuyến bay MH370 đã bị rơi tại nam Ấn Độ Dương”, ông Nijab nói.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news