Tin mới

Clip: Vụ việc chính quyền xã và nhà chùa "tranh nhau" đứa bé bị bỏ rơi

Thứ hai, 28/07/2014, 16:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi làm thủ tục khai sinh cho bé Huyền Diệu, bị bỏ rơi trước cửa chùa Diên Khánh (xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội) từ lúc mới 10 ngày tuổi. Chùa Diên Khánh muốn cháu bé được gia đình nào đó nhận nuôi, trong khi chính quyền xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội lại có quyết định đưa cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi làm thủ tục khai sinh cho bé Huyền Diệu, bị bỏ rơi trước cửa chùa Diên Khánh (xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội) từ lúc mới 10 ngày tuổi. Chùa Diên Khánh muốn cháu bé được gia đình nào đó nhận nuôi, trong khi chính quyền xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội lại có quyết định đưa cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

 

 

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news