Tin mới

Cô giáo tiểu học "làm thêm" nghề "chăn" gái bán dâm

Thứ sáu, 08/08/2014, 14:44 (GMT+7)

Mặc dù là một giáo viên tiểu học ở huyện Văn Bàn, nhưng Huyền vẫn mở một nhà trọ và là đầu mối dẫn khách mua dâm. Mỗi lần khách mua dâm, Huyền thu lợi 100.000 đồng.

Mặc dù là một giáo viên tiểu học ở huyện Văn Bàn, nhưng Huyền vẫn mở một nhà trọ và là đầu mối dẫn khách mua dâm. Mỗi lần khách mua dâm, Huyền thu lợi 100.000 đồng.

Chiều 7-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án tổ chức mua bán dâm và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Thị Huyền (SN 1965), trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn để điều tra về hành vi tổ chức mại dâm.

Khu nhà trọ nơi Đặng Thị Huyền tổ chức cho các đối tượng mua bán dâm (ảnh CTV).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 5-8-2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Văn Bàn đã phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ Sơn Trang ở tổ 10, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn do Đặng Thị Huyền làm chủ.

Hai đối tượng mua bán dâm là Nguyễn Văn Q (SN 1986), hộ khẩu thường trú tại xã Liêm Phú và Hoàng Thị T (SN 1987), hộ khẩu thường trú xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn.

Qua lời khai của hai đối tượng mua bán dâm, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Thị Huyền về hành vi chứa mại dâm . Tại cơ quan điều tra , Đặng Thị Huyền khai nhận hành vi tổ chức mại dâm của mình.

Được biết, mặc dù là một giáo viên tiểu học ở huyện Văn Bàn, nhưng Huyền vẫn mở một nhà trọ và là đầu mối dẫn khách mua dâm , mỗi lần tổ chức cho khách mua dâm, Huyền thu 300.000 đồng, sau đó trả cho gái bán dâm 200.000 đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

 

Theo Báo Lào Cai

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news