Tin mới

Con bị bỏng dầu sôi, mẹ trẻ chữa bằng cách dân gian và kết quả ngoài sức mong đợi

Thứ sáu, 23/06/2017, 15:48 (GMT+7)

Một cậu bé người Pháo bị bỏng nặng do bất cẩn khi tiếp xúc với dầu sôi, người mẹ đã nhanh chóng lấy đất sét chữa vết bỏng theo cách dân gian thay vì đến bệnh viện và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Một cậu bé người Pháo bị bỏng nặng do bất cẩn khi tiếp xúc với dầu sôi, người mẹ đã nhanh chóng lấy đất sét chữa vết bỏng theo cách dân gian thay vì đến bệnh viện và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Vết bỏng khiến tay của cậu bé đỏ và phồng rộp lên lan trên một vùng da lớn. Bố mẹ cậu bé đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên loại thuốc dùng để điều trị bỏng lại không được sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi. Chính vì thế, mẹ cậu bé đã quyết định chữa bỏng cho cậu bé bằng cách dân gian là đắp hỗn hợp đất sét lên vùng bị bỏng.

Hỗn hợp này có màu xanh, đây là một phương thuốc dân gian, thường được nhiều thầy thuốc sử dụng từ xa xưa, nó giúp làm mát và lành vết bỏng cũng như một số chấn thương khác.

Và đây là quá trình sau hơn một tháng điều trị bỏng cho con bằng đất sét của người mẹ can đảm này.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày nay, mặc dù khoa học hiện đại không thừa nhận nhưng một số thầy thuốc thuộc trường phái hoặc những người yêu thích trị liệu tự nhiên vẫn sử dụng để chăm sóc sức khỏe. 

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news