Tin mới

“Con đường bí ngô” vàng rực cho Halloween ở Times Square, New York

Thứ sáu, 30/10/2015, 14:44 (GMT+7)

Người dân có thể lấy bí ngô từ con đường bí ngô rực rỡ để chạm khắc lên chúng.

Người dân có thể lấy bí ngô từ con đường bí ngô rực rỡ để chạm khắc lên chúng.

Một con đường bí ngô “thời vụ” đã được lập nên trước thềm lễ hội Halloween ở Quảng trường Thời đại để quảng bá cho ứng dụng Google Photos, ở New York, Mỹ, ngày 29/10.

Du khách có thể chọn miễn phí từ hàng tấn bí ngô ở đây và thỏa sức chạm trổ trực tiếp lên chúng.

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Ảnh: Xinhua/Wang Lei

Lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm, thường bắt đầu từ chiều và kết thúc lúc 12h đêm. Halloween có nguồn gốc cổ xưa, do dân tộc Celt khai sinh ra để tôn vinh những người đã chết.

Sau này, Halloween trở thành lễ hội của các nước phương Tây và lan ra khắp thế giới dưới hình thức ngày hội mang tính quốc tế. Cả người lớn và trẻ em đều hóa trang thành những nhân vật trong truyện cổ tích. Qua đó, giới trẻ được rèn luyện sự can đảm, thắng nỗi sợ hãi ma quỷ và bóng đêm, phải sống tốt đẹp, nhớ công ơn đấng sinh thành.

Linh Mai (Sina)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bí ngô New York