Tin mới

Con đường trở thành tỷ phú của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump

Thứ sáu, 11/11/2016, 11:18 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump được mệnh danh là vị Tổng thống Mỹ giàu có nhất. Trước khi đến với con đường chính trị ông đã nổi tiếng là vị tỷ phú giàu nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump được mệnh danh là vị Tổng thống Mỹ giàu có nhất. Trước khi đến với con đường chính trị ông đã nổi tiếng là vị tỷ phú giàu nhất thế giới.

Hiện nay, ông Donald Trump được biết đến là vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông còn được mệnh danh là vị Tổng thống giàu có nhất. Tạp chí Forbes định giá tổng tài sản của ông vào khoảng 3,7 tỷ USD, mặc dù ông luôn cho rằng mình có hơn 10 tỷ USD.

Xuất thân từ gia đình kinh doanh bất động sản

Tỷ phú Donald Trump thời trẻ. Ảnh: Forbes

Thông tin ghi nhận từ Forbes, Investopedia cho biết, ông Donald Trump xuất thân trong một gia đình kinh doanh, cha ông – Frederick Christ Fred Trump từng giàu lên nhờ điều hành công ty bất động sản chuyên xây và bán nhà cho lĩnh Mỹ trong Đại chiến thế giới I. Đến năm 1971, ông cho Donald Trump tiếp quản quyền điều hành công ty cho thuê căn hộ Elizabeth Trump & Son. Donald Trump đổi tên công ty thành The Trump Organization chủ yếu kinh doanh bất động sản, đặc biệt là căn hộ lớn tại khu vực sầm uất nhất New York.

Trump Tower tọa lạc tại tòa tháp 725 Fifth Avenue 68 tầng nổi tiếng. Ảnh: The Richest

Sang năm 1980, đây là năm quan trọng khi Donald Trump hợp tác làm ăn cùng Holiday Inn, họ cùng xây khu phức hợp khách sạn – sòng bài có giá trị 250 triệu USD ở Atlantic City. Sau một thời gian Trump mua lại cổ phần của đối tác và đổi tên khu phức hợp thành Trump Plaza Hotel and Casino. Không dừng lại tại đó, ông tiếp tục mua bất động sản thứ 2 tại Atlantic City với giá 320 triệu USD.

Trump đứng trước nguy cơ phá sản

Để tránh phá sản, Donald Trump đã phải nhượng lại nửa cổ phần trong Trump Taj Mahal cho chủ nợ.

Tuy nhiên, “hố đen” trên con đường kinh doanh của Donald Trump bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 90, khi mà cơn sốt bất động sản thập niên 80 dần hạ nhiệt và nền kinh tế Mỹ chững lại. Lúc này nhiều khoản đầu tư của Trump dựa vào tiền đi vay mất giá, khiến công ty thêm gánh nặng nợ nần. Theo đó, Trump Organization và các công ty con nợ 9 tỷ USD, riêng nợ cá nhân của Donald Trump lên tới 975 triệu USD. Để cứu vãn tình thế, Trump đã buộc phải nộp đơn phá sản hai trong số các casino ở Atlantic City, ông cũng phải nhượng lại nửa cổ phần trong Trump Taj Mahal cho chủ nợ. Cuối cùng, ông nhập 3 casino tại Atlantic City làm một, đổi tên là Trump Entertainment Resorts.

Chỉ đến năm 1995, mọi chuyện mới bắt đầu tiến triển theo chiều hướng khá lên. Lúc này Trump thành lập Trump Hotels and Casino Resorts, đồng thời IPO cho công ty, ngay lập tức ông thu về khoản lợi nhuận 290 triệu USD nhờ giá cổ phiếu. Ngoài ra, ông cũng bán lại cổ phần của mình trong Grand Hyatt với giá 140 triệu USD. Từ đó, ông chi 1 triệu USD để mua tòa nhà Bank of Manhattan Trust, ngày nay nó đã trở thành tòa nhà Trump Building được Forbes định giá 530 triệu USD.

Trở thành tỷ phú nhờ các khoản kinh doanh khác

Một khoản tiền lớn lại bất ngờ đến với Donald Trump khi cha ông qua đời vào năm 1999, mặc dù khoản thừa kế không được công khai nhưng theo New York Times có thể ông nhận được khoảng 20 triệu USD sau thuế. Đến năm 2003, ông cùng các anh chị em bán một phần bất động sản của cha và thu về 500 triệu USD.

Chương trình truyền hình thực tế của tỷ phú Donald Trump "The Apprentice". Ảnh: NBC

Ngoài việc kiếm bộn tiền từ kinh doanh bất động sản, Donald Trump còn thu về 214 triệu USD mỗi mùa từ chương trình truyền hình thực tế The Apprentice, hay từ công việc tay trái là viết sách. Cuốn sách đầu tiên của ông ra mắt năm 1987 mang tên The Art of the Deal (Nghệ thuật đàm phán) trở thành cuốn sách bán chạy nhất 51 tuần liên tiếp và đã bán được hơn 1 triệu bản cho đến tận bây giờ. Ông thu 50.000-100.000 USD từ tiền bản quyền cuốn sách này.

Tỷ phú Donald Trump còn phất lên nhanh chóng hơn chỉ nhờ việc nhượng quyền thương hiệu, điều đó lý giải vì sao khá nhiều bất động sản mang tên Trump không thực sự do ông sở hữu. Theo đó, các hãng bất động sản sẽ trả phí để được sử dụng thương hiệu và logo Trump cho các tòa nhà của họ. Những thương vụ nhượng quyền của ông có giá hơn 3,3 tỷ USD.

Ngoài nhượng quyền khối bất động sản, Donald Trump còn nhượng quyền tên mình ở sản phẩm nước hoa, thời trang và cả nội thất. Riêng năm 2014, ông đã thu về 3,25 triệu USD từ các sản phẩm tiêu dùng.

Thậm chí, ông còn kiếm được hàng trăm nghìn USD mỗi lần phát biểu và tham gia hội thảo. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news