Tin mới

Con gái khống chế, cướp tài sản của mẹ ruột

Thứ hai, 01/09/2014, 07:09 (GMT+7)

Một thiếu nữ 16 tuổi đã đưa 2 gã thanh niên về nhà khống chế, trói mẹ ruột rồi cả bọn cướp tài sản hàng chục triệu đồng sau đó tẩu thoát.

Một thiếu nữ 16 tuổi đã đưa 2 gã thanh niên về nhà khống chế, trói mẹ ruột rồi cả bọn cướp tài sản hàng chục triệu đồng sau đó tẩu thoát.

Ngày 31/8, theo báo cáo nhanh của Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đang truy bắt nghi can N.N.P.L (16 tuổi, ngụ quận 9) cùng đồng bọn để làm rõ hành vi cướp tài sản của chị N.T.P.A (40 tuổi, ngụ quận 9). Điều đáng nói, chị A chính là mẹ ruột của nghi can L.

Trước đó sáng sớm ngày 27/8, chị Nguyễn Thị Phương A. (40 tuổi, ngụ đường số 10, phường Phước Long B, quận 9) vẫn còn đang say giấc thì bất ngờ bị con gái ruột là Nguyễn Ngọc Phương L. (16 tuổi, ngụ địa chỉ trên) cùng 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) xông vào nhà bịt miệng khống chế, dùng băng keo trói chặt lại rồi cướp 2 ĐTDĐ, xe máy, máy tính bảng, hơn 20 triệu đồng (USD và tiền Việt) rồi cả bọn tẩu thoát.

Ngay sau đó, chị A đã đến công an trình báo. Nhận được tin báo, công an vào cuộc tiến hành điều tra, truy bắt L cùng đồng bọn để xử lý theo pháp luật.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news