Tin mới

Con rể mê chơi game thua sạch tiền, ôm bố vợ tự thiêu đã tử vong

Thứ sáu, 03/07/2015, 09:50 (GMT+7)

Do vết bỏng quá nặng, mặc dù được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chiều qua (2/7), Đinh Văn Huấn đã tử vong.

Do vết bỏng quá nặng, mặc dù được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chiều qua (2/7), Đinh Văn Huấn đã tử vong.

Theo tin tức trên báo Người lao động, trước đó, ngày 1-7, Huấn lấy tiền dành dụm của gia đình đi chơi game bắn cá và thua sạch. Vụ việc này sau đó được chị Phạm Thị Yến Đào (SN 1990, vợ Huấn) hay biết nên giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi ôm cha vợ tự thiêu, Huấn đã tử vong do bỏng nặng (Ảnh minh họa)

Giận chồng, chị Yến đã bỏ về quê ở ấp Long Hanh (xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang). Lúc này, Huấn năn nỉ vợ quay về nhà nhưng chị Đào một mực từ chối.

Sau khi năn nỉ vợ không thành, cộng thêm bị anh và cha vợ can ngăn, Huấn dọa sẽ dùng xăng tự thiêu rồi ôm vợ cùng chết.

Trưa 2/7, Huấn mua sẵn một thùng xăng, đến nhà vợ năn nỉ nhưng vẫn bị khước từ. Tức giận, anh ta đổ xăng vào người rồi châm lửa chạy vào nhà ôm cha vợ là ông Phạm Quy Thiện (56 tuổi). Cả 2 bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hậu quả, Huấn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn ông Thiện được đưa đi điều trị tại  Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, sau đó được chuyển lên một bệnh viện ở TPHCM và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo tin trên Tri thức trực tuyến, sau khi xảy ra vụ việc, căn nhà của ông Thiện gần như bị cháy hoàn toàn, thiệt hại tài sản gần 100 triệu đồng.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news