Tin mới

Con trai chủ tiệm vàng tự thiêu vì … thi trượt đại học

Thứ hai, 04/08/2014, 13:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước khi tự thiêu, Tài đã nhắn tin qua điện thoại cho cha ruột và một số người bạn thân bày tỏ nỗi thất vọng vì thi rớt một trường đại học nên không còn động lực trong cuộc sống nên đã tự mua 4 lít xăng đem vào phòng riêng tự thiêu.

 

 

(Tinmoi.vn) Trước khi tự thiêu, Tài đã nhắn tin qua điện thoại cho cha ruột và một số người bạn thân bày tỏ nỗi thất vọng vì thi rớt một trường đại học nên không còn động lực trong cuộc sống nên đã tự mua 4 lít xăng đem vào phòng riêng tự thiêu.

 

Sự việc xảy ra vào chiều 2/8, tại tiệm vàng Hòa Thuận (Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) của vợ chồng ông Nguyễn V. và bà Trần Thị Lệ H.

Nạn nhân là em Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi, con trai ông V.) tử vong.

Bước đầu lực lượng CA xác định em Tài mua 4 lít xăng đem lên phòng riêng tự thiêu. Trước khi chết, Tài đã nhắn tin qua điện thoại cho cha ruột và một số người bạn thân về việc tìm đến cái chết. Theo một số người thân, do thi rớt một trường đại học nên Tài suy sụp tinh thần.

Hiệu vàng Hòa Thuận nơi xảy ra sự việc - Ảnh: CADN

Đám cháy gây cháy lan qua nhà bên cạnh. Lúc này, lực lượng PCCC có mặt đã dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên em T. đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, Tài là con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em; gia đình khá giả. Ba mẹ Tài là chủ tiệm vàng, ba Tài cũng là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Tùng Dương (tổng hợp báo pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news