Tin mới

Con trai nhà độc tài Gaddafi bị tuyên án tử hình

Thứ tư, 29/07/2015, 09:53 (GMT+7)

Theo tin tức từ Tân Hoa Xã, ngày 28/7, Seif al-Islam Gaddafi - con trai nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi đã bị kết án tử hình.

Theo tin tức từ Tân Hoa Xã, ngày 28/7, Seif al-Islam Gaddafi - con trai nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi đã bị kết án tử hình.

Con trai nhà độc tài Gaddafi khi bị giam

Bên cạnh Seif al-Islam Gaddafi, toà án Tripoli còn kết án tử hình 8 người khác, bao gồm cựu giám đốc tình báo Abdullah Senussi và thủ tướng cuối cùng của chế độ cũ Al-Baghdadi al-Mahmudi. Những người này bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hồi năm 2011, thời điểm ông Gaddafi bị lật đổ. Ngoài ra, còn có 8 cựu quan chức khác bị tuyên án chung thân, 7 người nhận án 12 năm tù.

Đài Al Jazeera cho rằng Saif al-Islam bị kết án vắng mặt vì người này vẫn đang bị giam giữ bởi một nhóm dân quân vũ trang tại thành phố Zintan.

Việc xét xử con trai nhà độc tài Gaddafi đã gặp nhiều chỉ trích. Bộ trưởng Tư pháp Al-Mabruk Ghraira Omran kêu gọi cộng đồng quốc tế không chấp nhận bản án. Ông nói rằng các thẩm phán "làm việc dưới họng súng" nên mới đưa ra quyết định như vậy.

Saif al-Islam bị bắt vào tháng 11-2011 khi cố gắng chạy sang nước láng giềng Niger. Ông bị tòa án cáo buộc tham gia vào kế hoạch của cha nhằm “dập tắt bằng mọi giá các cuộc biểu tình chống chế độ Gaddafi”. Trước khi chế độ Gaddafi bị lật đổ, ông được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Libya.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news