Tin mới

Công an bất ngờ đột kích sòng bạc có camera theo dõi

Thứ bảy, 22/08/2015, 10:06 (GMT+7)

Lực lượng công an bất ngờ ập vào sòng bạc của bà Dung (quận 12, TP.HCM), hàng chục con bạc không kịp bỏ chạy. Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng chục triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng công an bất ngờ ập vào sòng bạc của bà Dung (quận 12, TP.HCM), hàng chục con bạc không kịp bỏ chạy. Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng chục triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tin tức trên báo Người lao động, Công an TP HCM ngày 21/8 cho biết đã bàn giao Võ Thị Mỹ Dung (SN 1959, ngụ quận 12) cùng 25 đối tượng liên quan cho Công an quận 12 điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/8, trinh sát Công an TP HCM phối hợp Công an quận 12 bất ngờ kiểm tra 2 căn nhà tại khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Các con bạc bị công an bắt quả tang - Ảnh: Plo.vn

Theo công an, sòng bạc này hoạt động hơn 2 tuần nay, do bà Dung đứng ra tổ chức. Để qua mặt công an, bà Dung thuê Dương Ngọc Huỳnh (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công từ 100.000- 150.000 đồng/ngày.

Con rể bà Dung và 1 người tên Tý thay phiên làm nhà cái trực tiếp ăn thua với con bạc. Nếu nhà cái “bão” thì phải ăn chia với bà Dung theo tỉ lệ 7:3 (tức là nhà cái hưởng 70%, bà Dung hưởng 30% số tiền thắng cược).

Cùng đưa tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Pháp luật TP.HCM, nhằm cảnh giới cơ quan chức năng, bảo đảm cho sòng bạc hoạt động mà không bị phát hiện, bà Dung cho lắp hệ thống camera theo dõi. Thường ngày khi sòng bạc hoạt động, bà Dung ngồi trong nhà quan sát qua camera. Ngoài ra, bà Dung còn thuê người đứng ngoài cảnh giới, canh cửa. Theo đó, bà Dung lệnh chỉ mở cửa cho con bạc quen mặt vào chơi.

Đêm 20/8, lực lượng công an bất ngờ ập vào sòng bạc của bà Dung, hàng chục con bạc không kịp bỏ chạy. Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng chục triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật có liên quan.

Không chỉ tổ chức cho con bạc lắc tài xỉu ăn thua trực tiếp, bà Dung còn tổ chức thầu đề ngay tại nhà. Hằng ngày bà Dung nhận tin nhắn ghi đề từ các đối tượng đàn em qua điện thoại di động, số tiền ghi phơi thu được khoảng trên dưới 15 triệu đồng.

Tại nhà bà Dung, công an đã thu nhiều tang vật gồm máy fax, phơi đề...

Hiện PC45 Công an TP.HCM đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 12 điều tra, xử lý. Qua tra cứu hồ sơ, tại sòng bạc này công an phát hiện nhiều đối tượng từng có các tiền án như đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: con bạc công an