Tin mới

Công an Hà Nội thông tin về vụ giết người ở đường Láng

Thứ ba, 16/08/2016, 11:29 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

[mecloud]fVV6MjdHUi[/mecloud]

Ngày 16/8 công an TP Hà Nội thông báo kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại số nhà 866, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin về buổi họp báo được các báo VOV, An ninh thủ đô, Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Phạm Văn Tuyên (1990, trú tại phòng 301, số nhà 866, đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng Vũ Quang Hùng (SN 1981 trú tại Ba Đình, HN); Bùi Văn Chủ (SN 1993, trú tại Thái Bình); Vũ Văn Thùy (Sn 1991, trú tại Thái Bình)’Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, trú tại Kiến Xương, Thái Bình).

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc - Ảnh: Thu Trang

Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ 11 khẩu súng (3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn), 159 viên đạn nhựa, 68 viên đạn bi sắt, 599 viên đạn bi màu đồng, 20 cát tút đạn, 16 viên đạn ghém, 14 vỏ đạn, 48 viên đạn K59, 217 viên đạn thể thao, 1 hộp bên trong có 1 cân đầu đạn chì, 26 bình khí còn nguyên vẹn, 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui bằng nhựa, 1 nỏ bắn tên, 1 túi nilon chứa 1,368 gam ma túy tổng hợp; 11,740 gam chất dẻo màu nâu đen, 428 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ (tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng), 43 chứng minh nhân dân, 17 sổ hộ khẩu và một số tài sản, đồ vật khác.

Qua điều tra, công an xác định, do Tuyên có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn với Hùng nên ngày 12/6, Hùng đi cùng Chủ đến gặp anh Tuyen tại số nhà 866 đường Láng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn bắn vào má đùi bên trái anh Tuyên trước khi cùng Chủ bỏ đi. Anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải và không trình báo cơ quan Công an.

Hơn 1 tháng sau, Hùng lệnh cho đám đàn em gồm: Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy, Hoàng Ngọc Hiếu tìm anh Tuyên và yêu cầu anh này đến cửa hàng của Hùng để đối chiếu công nợ (vì anh Tuyên từng giúp Hùng đi thu hồi nợ). Nhóm đối tượng này cũng đe dọa “nếu trong vòng 3 ngày không đến thì sẽ gặp ở đâu đánh ở đó”…

Lô súng đạn của nhóm nghi phạm giết người - Ảnh: Bá Chiêm/ Tri thức trực tuyến

Khoảng 23h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Hiếu điều khiển xe máy chở Thùy đến nhà Tuyên để đánh và đòi nợ. Khi anh Tuyên vừa mở cửa, Hiếu liền dùng gạch và cốc thủy tinh đập vào đầu khiến nạn nhân bị thương. Bị đánh bất ngờ, anh Tuyên chạy ra ngoài ban công lấy tuýp sắt để chống trả nhưng bị các đối tượng giằng mất vũ khí. Tuyên bỏ chạy, trèo ra phía lan can, đứng ở mép ban công, hai tay bám vào lan can đề tìm cách bỏ trốn. Không buông tha, Hiếu lao đến đẩy nạn nhân từ tầng 3 rơi xuống đất bị thương nặng…

Hiện Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Xem thêm video:

[mecloud]JeFUE4cE0T[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news