Tin mới

Công an nổ súng khống chế người đàn ông đánh vợ

Thứ tư, 16/09/2015, 09:05 (GMT+7)

Thấy Hoàng dùng gậy gỗ đuổi đánh vợ, công an đã tới can thiệp, tuy nhiên đối tượng vẫn không chấp hành. Thấy vậy, công an viên đã dùng bình xịt hơi cay và nổ súng chỉ thiên để khống chế đối tượng.

Thấy Hoàng dùng gậy gỗ đuổi đánh vợ, công an đã tới can thiệp, tuy nhiên đối tượng vẫn không chấp hành. Thấy vậy, công an viên đã dùng bình xịt hơi cay và nổ súng chỉ thiên để khống chế đối tượng.

Báo VOV dẫn nguồn tin từ Cơ quan CSĐT công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ngày 15/9 cho biết, đang tạm giữ nghi can Ngô Văn Hoàng (ngụ xã Long Thọ) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 11/9, công an xã Long Thọ nhận được tin báo Hoàng đang đuổi đánh vợ. Công an xã đã phân công 3 công an viên là Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Quan Minh, Nguyễn Minh Trí xuống hiện trường để mời về công an xã làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng Hoàng không chấp hành mà vẫn cầm gậy đuổi đánh vợ.

Thấy vậy, công an viên đã dùng bình xịt hơi cay và dùng súng bắn hai phát chỉ thiên thì Hoàng bỏ chạy.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, theo báo Công an Nhân dân, khi công an chuẩn bị lập biên bản sự việc thì Hoàng cầm dao lao đến chém. Trong tình huống đó, anh Trí tiếp tục bắn 2 phát súng chỉ thiên thì bị đối tượng xông vào chém. Sau đó, anh Trí bắn thêm 1 phát súng khiến đối tượng Hoàng bị thương nhẹ ở vùng trán.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục lao vào chém anh Trí gây thương tích ở tay trái rồi bỏ chạy.

Anh Trí được người dân lực lượng công an xã và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay sau đó, công an đã bắt giữ Hoàng và cùng người thân đưa đối tượng đến bệnh viện băng bó vết thương.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an