Tin mới

Công an thông tin vụ bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận

Thứ năm, 07/04/2016, 21:37 (GMT+7)

Chiều ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ bé trai 11 tuổi (trú thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phon) bị bắt cóc, sát hại.

Chiều ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ bé trai 11 tuổi (trú thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phon) bị bắt cóc, sát hại.

Thông tin trên được báo Công an TP HCM, VOV, Thanh Niên đăng tải. Theo đó, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh cho biết đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.[mecloud]Pu825YYHM8[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Công an TP HCM, vào khoảng 19h ngày 4/4, anh Phan Khắc Dũng (SN 1970, trú tại khu phố 6, thị trấn Liên Hương, H. Tuy Phong) không thấy con trai là cháu P.K.U.N (SN 2005, học lớp 5, Trường tiểu học Liên Hương 2) đo học võ về.

Đến khoảng 19h34 cùng ngày, anh Dũng nhận được tin nhắn về việc con trai bị bắt cóc, yêu cầu gia đình đưa 200 triệu đồng để chuộc về. Theo nội dung tin nhắn, nếu anh Dũng báo Công an thì hung thủ sẽ sát hại bé N.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé N. Ảnh báo Thanh Niên

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, anh Dũng tiếp tục nhận được tin nhắn giục chuẩn bị tiền để chuộc con.

Đến khoảng 3h ngày 5/4, anh Dũng mang 60 triệu đồng đến bỏ cạnh quán Sơ Ri.

Đến khoảng 10h ngày 5/4, anh Dũng tiếp tục nhận được tin nhắn vào Phan Thiết đến trước khách sạn 19/4 để nhận con.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992), trú tại KP.5, TT.Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận.[mecloud]nskkWJw4H1[/mecloud]

Theo báo VOV, tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ khai nhận, trước khi thực hiện hành vi bắt cóc và giết người, đối tượng có cầm xe máy hiệu Exciter 20 triệu đồng. Ngày 3/4 là hạn chuộc xe, nhưng không có tiền nên Vũ nảy sinh ý định bắt cóc N. để tống tiền.

Vào chiều ngày 4/4, Vũ đã đón cháu N. và chở cháu đến khu rừng dương xã Bình Thạnh. Tại đây, Vũ đã ra tay sát hại cháu N. đến chết rồi chôn nạn nhân ngay trong rừng dương xã Bình Thạnh.

Sau khi sát hại cháu N., Vũ về nhà và tiến hành nhắn tin yêu cầu gia đình anh Dũng đưa tiền để chuộc con.

Cũng theo nguồn tin này, tại buổi họp báo, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng Vũ là bạn thân của anh trai nạn nhân, thường ngày vẫn lui tới nhà cháu N.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news