Tin mới

Công an xã nhảy xuống kênh bắt tên trộm bò sữa trong đêm

Thứ sáu, 14/11/2014, 09:33 (GMT+7)

Bị truy đuổi vì trộm bò sữa, hai thanh niên quăng bao tải lại giữa đường rồi bỏ xe máy nhảy xuống kênh thoát thân. Lực lượng dân phòng cũng nhanh chóng lao xuống kênh và bắt được một đối tượng còn 1 đối tượng khác nhanh chóng thoát thân.

 

 

Bị truy đuổi vì trộm bò sữa, hai thanh niên quăng bao tải lại giữa đường rồi bỏ xe máy nhảy xuống kênh thoát thân. Lực lượng dân phòng cũng nhanh chóng lao xuống kênh và bắt được một đối tượng còn 1 đối tượng khác nhanh chóng thoát thân.


 

Chiều 13/11, Công an H.Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi trộm bò sữa. Người bị bắt là Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi).

 

Thông tin ban đầu, khoảng 1h45 rạng sáng cùng ngày, tổ dân quân tự vệ ấp Đình (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) đi tuần tra địa bàn đã phát hiện Hiếu cùng một thanh niên khác đi trên xe máy (BKS 70K7-2737) có điệu bộ khả nghi liền theo dõi.

Khi áp sát, tổ tuần tra thấy trên xe “bộ đôi” có bao tải bên trong là một con bò sữa liền yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng cả hai rú ga phóng chạy.

Bị truy đuổi hơn 1 km, hai nghi can ném lại bao tải xuống đường rồi chạy về hướng ngã tư Tân Quy.

Tổ tuần tra chia ra nhiều hướng đón lõng và truy đuổi đến khu vực tỉnh lộ 8 đoạn giữa cầu Láng The (Củ Chi). Hai nghi can liền bỏ xe lại ven đường rồi nhảy xuống một con kênh gần đó thoát thân. Lúc này các dân quân tự vệ nhảy xuống kênh bắt giữ Hiếu đưa về trụ sở.

Tại trụ sở công an, Hiếu cho biết đồng bọn chạy thoát tên Nguyễn Tấn Bình. Do thua bài bạc không có tiền trả nên đi trộm cắp để kiếm tiền.

Nguyễn Minh Hiếu, nghi can trộm bò tại trụ sở công an - Ảnh: PL TP.HCM

Hiếu cùng Bình thường xuyên rảo xe máy quanh mọi ngõ ngách tại các xã có địa bàn rộng lại giáp ranh để tìm mồi. Đợi nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm bò sữa mới sinh được vài ngày tuổi đem đi bán.

Trước đó, Hiếu đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt một vụ trộm bò sữa khác của một nông dân ở xã Trung An, H.Củ Chi.

Công an xã Tân Phú Trung đã bàn giao con bò sữa cho gia đình anh P.V.T (ngụ ấp 3, xã Tân Thạnh Tây), đồng thời giao đối tượng Hiếu cho công an huyện Củ Chi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây trên địa bàn H. Củ Chi xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản là bò sữa cái hơn mười ngày tuổi. Trị giá hiện tại của bò sữa con ở mức giá khoảng 10 triệu đồng/con.

Trước đó, Chiều 12/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An vừa tạm giữ Chu Mạnh Chí (SN 1984, quê xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Con bò sữa sơ sinh đã tử vong - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, vào chiều 10/11, anh Nguyễn Văn Bê (ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đưa đàn bò của mình đến ăn ở bãi cỏ gần Đội PCCC Thuận An (KP 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) rồi về nhà nghỉ.

Đến rạng sáng 11/12, anh Bê được một người bạn cho hay, đối tượng đang lùa bò của anh.

Nghe tin báo, anh Bê phóng xe ra ngã tư Cửu Long (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) thì thấy Chí đang dẫn đàn bò. Vừa phát hiện ra anh Bê thì Trí vội vàng bỏ chay, tuy nhiên đối tượng này bị bắt và giao cho công an sở tại.

Tai cơ quan điều tra Chí khai nhận: Khoảng 20h tối 10/11, Chí đi bộ ra bãi đất trống thì gặp đàn bò của anh Bê đang nằm ngủ. Chí nảy sanh ý định trộm bò bán lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này nhặt một nhành cây và lùa bò đi ra đường Nguyễn Du.

Uớc tính 9 con bò của anh Bê trị giá gần 260 triệu đồng.

Theo Cự Giải (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news