Tin mới

Công điện hỏa tốc: Toàn bộ học sinh, sinh viên Sài Gòn nghỉ học tránh bão Tembin

Thứ hai, 25/12/2017, 08:42 (GMT+7)

Tối 24/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có công điện hỏa tốc chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 25/12 để phòng tránh bão Tembin

Tối 24/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có công điện hỏa tốc chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 25/12 để phòng tránh bão Tembin.

Theo tin tức trên Thời Đại, Tuổi Trẻbáo Infonet đăng tải, chiều 24/12, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa có công điện hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16 - bão Tembin.

Sở Giáo dục cũng yêu cầu các trường và phòng giáo dục các quận huyện thông tin đến cha mẹ học sinh về việc quản lý con em và không cho con em tham gia các hoạt động nơi đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tembin.

Theo đó, học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp trên địa bàn TP.HCM sẽ nghỉ học từ 12h ngày 25 đến hết ngày 26-12; riêng học sinh ở Cần Giờ sẽ nghỉ học từ 6h ngày 25 -12 để phòng, tránh bão.

Sở Giáo dục cũng yêu cầu các trường và phòng giáo dục quận huyện thông báo cho phụ huynh quản lý con em, hạn chế học sinh tham gia các hoạt động nơi đang bị ảnh hưởng bởi bão Tembin.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cùng chính quyền huyện Cần Giờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn di dời 1.800 người dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông biển đến địa điểm kiên cố, hoàn tất trong tối nay. Hộ không đồng ý di dời sẽ bị cưỡng chế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 16h ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20 – 25km/giờ) và khả năng sẽ đổ bộ vào vùng biển Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news