Tin mới

Cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội suýt chết do xương cá đâm thủng ruột

Thứ năm, 28/12/2017, 10:33 (GMT+7)

Cụ bà 72 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng gần tuần không rõ nguyên nhân. Các bác sỹ phát hiện Mảnh xương cá dài 4 cm đâm thủng tá tràng, tạo ổ áp xe trong ổ bụng.

Cụ bà 72 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng gần tuần không rõ nguyên nhân. Các bác sỹ phát hiện Mảnh xương cá dài 4 cm đâm thủng tá tràng, tạo ổ áp xe trong ổ bụng.

Theo tin tức trên VnExpressTuổi Trẻ đăng tải, ngày 26/12, các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) cấp cứu bệnh nhân 72 tuổi đau bụng dữ dội. Trước đó, bà bị đau bụng âm ỉ hơn một tuần không rõ nguyên nhân.

Xương cá dài 4 cm được bác sĩ lấy ra khỏi bụng bệnh nhân

Theo BS CKI. Trần Trung Dũng, trưởng ca trực cấp cứu tiếp nhận, đồng thời cũng là bác sĩ tham gia ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân chia sẻ: “Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, có phản ứng thành bụng vùng thượng vị, sốt, nhiễm trùng”.

Các bác sĩ đã chụp chiếu và phát hiện khối apxe trong bụng bệnh nhân do dị vật đường tiêu hóa, thủng tá tràng.

Sau 2 giờ mổ cấp cứu, bác sĩ đã lấy ra được một xương cá dài 4cm chui vào rễ bó mạch mạc treo tràng trên của bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô.

Các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp bị thủng ruột do dị vật thường do sự bất cẩn, thói quen sinh hoạt không đúng của người dân. Vì thế, nên bỏ thói quen ngậm tăm trước khi đi ngủ, thận trọng khi ăn cá, hạn chế ăn đồ ăn cứng… nhất là với người già, trẻ em.

Trang Vũ (Tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news