Tin mới

Cụ ông 83 tuổi lĩnh án vì dâm ô với trẻ em

Thứ năm, 27/04/2017, 14:48 (GMT+7)

Khi sang nhà hàng xóm hỏi thăm sức khỏe người đi viện về, thấy cháu gái chơi ở cổng, ông Thử đã có hành vi sàm sỡ.

Khi sang nhà hàng xóm hỏi thăm sức khỏe người đi viện về, thấy cháu gái chơi ở cổng, ông Thử đã có hành vi sàm sỡ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh và báo Nghệ An, ngày 25/4, Toà án nhân dân huyện Yên Thành mở phiên tòa xét xử vụ án “Dâm ô trẻ em” đối với Nguyễn Đăng Thử, 83 tuổi ở xóm 2, xã Bắc Thành, Yên Thành.

Bị cáo Thử tại tòa. Ảnh: Báo Nghệ An

Sự việc xảy ra từ ngày 25/8/2016. Tối hôm đó, Thử sang nhà hàng xóm là bà Thái Thị N. để thăm chồng bà N. bị ốm.

Khi ra về đến cổng, Thử thấy cháu L. (SN 2009, cháu bà N.) đang chơi ở đó và đứng dậy đi theo ông ta ra cổng.

Thử đã bế cháu bé lên và có hành vi sàm sỡ. Tuy nhiên, do bị đau nên cháu L. đã la hét khiến Thử phải bỏ cháu bé xuống.

Sau đó, bà N. phát hiện vùng kín của cháu L. bị tổn thương nên đã truy hỏi thì L. đã kể lại sự việc. Gia đình bà N. đã báo cơ quan công an vào cuộc.

Nguyễn Đăng Thử bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thử quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

 HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

[mecloud]MSc14b3vGZ[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news