Tin mới

Cụ ông gọi điện cho con trai rồi nhảy từ tầng 9 bệnh viện

Thứ sáu, 18/09/2015, 13:50 (GMT+7)

Sau khi gọi điện cho con trai, cụ ông 70 tuổi lao qua lan can, gieo mình xuống tầng trệt khu nhà, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Sau khi gọi điện cho con trai, cụ ông 70 tuổi lao qua lan can, gieo mình xuống tầng trệt khu nhà, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h15 ngày 18/9, tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Văn Hiệp (70 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Trao đổi trên báo Vietnamnet, ông Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) cho biết, vào thời gian trên, cụ Hiệp lên tầng 9 khu nhà A bệnh viện rồi gọi điện thoại cho con trai thổ lộ tâm tư buồn phiền, chán sống.

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra - Ảnh: An ninh Thủ đô

Vừa cúp máy, cụ ông leo qua lan can, gieo mình xuống tầng trệt khu nhà - qua khe cầu thang bộ, rơi xuống đất và tử vong.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, Zing thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra nhân viên bảo vệ và các bác sĩ báo vụ việc lên ngành chức năng.

Đến 7h cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Cũng theo thông tin trên báo này, người nhà nạn nhân cho biết, cụ Hiệp bị tim mạch, dạ dày nhưng không nằm điều trị tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, nạn nhân rơi vào trạng thái trầm cảm do mất ngủ triền miên.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news