Tin mới

Cưa bom lấy thuốc nổ, hai người tử vong trong rừng

Thứ tư, 22/06/2016, 10:12 (GMT+7)

Người dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum phát hiện nhiều mảnh thi thể đang phân hủy trong rừng nghi là của nạn nhân vụ cưa bom cách đó nhiều ngày.

Người dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum phát hiện nhiều mảnh thi thể đang phân hủy trong rừng nghi là của nạn nhân vụ cưa bom cách đó nhiều ngày.

Theo tin tức mới từ Tiền Phong và Thanh Niên, ngày 21/6, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi hai người tử vong tại rừng thuộc xã Sa Loong, H.Ngọc Hồi (Kon Tum).

Thi thể hai nạn nhân nghi là của ông Huỳnh Tấn Phước (50 tuổi, trú H.Hiệp Đức, Quảng Nam) và ông Nguyễn Đế (52 tuổi, trú xã Đắk Dục, H.Ngọc Hồi).

Theo tin tức từ Thanh Niên, trong khi đi rừng ông Bùi Văn Pướn (54 tuổi, trú xã Sa Loong) phát hiện 1 quả bom, sau đó kể lại cho ông Đế và Phước.

Chiều 12/6, ông Pướn dẫn hai người này đến vị trí quả bom rồi trở về nhà, ông Phước và ông Đế ở lại cưa bom để lấy thuốc nổ.

Sau đó 1 tuần, vào ngày 20/6, người dân địa phương đi vào rừng thuộc khu vực A7, xã Sa Loong phát hiện nhiều mảnh thi thể người đang phân hủy đã báo tin cho cán bộ Đồn biên phòng Sa Loong và chính quyền địa phương.

Xem thêm:

[mecloud]T9FzZrKnP3[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news