Tin mới

Cuốc đất trồng sắn, phát hiện trống đồng cổ quý hiếm

Thứ bảy, 23/01/2016, 14:59 (GMT+7)

Trong lúc cuốc đất trống sắn, anh Việt đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ quý hiếm nặng khoảng 20kg. Sau khi đào chiếc trống đồng lên, anh Việt đã mang nộp cho chính quyền.

Trong lúc cuốc đất trống sắn, anh Việt đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ quý hiếm nặng khoảng 20kg. Sau khi đào chiếc trống đồng lên, anh Việt đã mang nộp cho chính quyền.

Theo tin tức trên báo Vietnamplus, VnExpress, Công Lý, vào ngày 21/1, anh Lò Văn Việt (trú tại bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), trong lúc cuốc đất trồng sắn ở khe Huổi Hoa (cách bản Pá Ngam 1 khoảng 2km) đã phát hiện một tảng kim loại lớn.

Mặt trống đồng. Ảnh báo VnExpress

Khi đưa khối kim loại này lên, anh Việt gõ vào đó thì nghe thấy tiếng kêu vang, nên đã mang nộp cho chính quyền.

Theo đánh giá sơ bộ của Bảo tàng tỉnh Điện Biên, hiện vật này là trống đồng cổ Heger 3 nặng khoảng 20kg. Mặt trống còn nguyên vẹn, đường kính mặt là 61cm, chiều cao 49cm. Trên bề mặt trống có 4 cụm cóc đơn, phân đều ở 4 gốc. Đặc biệt, phần giữa mặt trống có biểu tượng ngôi sao 12 cánh.

Cuốc đất trồng sắn, phát hiện trống đồng cổ quý hiếm. Ảnh báo Công Lý 

Hiện chiếc trống đồng đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trống đồng