Tin mới

Cướp rình rập đôi tình nhân trong rặng nhãn

Thứ hai, 26/05/2014, 08:09 (GMT+7)

Áp sát đôi tình nhân, nhóm cướp liền “múa” dao, tấn công bị hại, cướp tiền và ĐTDĐ.

Áp sát đôi tình nhân, nhóm cướp liền “múa” dao, tấn công bị hại, cướp tiền và ĐTDĐ.

Hôm nay (25-5), CAH Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra đêm 20-4, tại đường liên thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai.

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra gồm: Bùi Văn Châu (SN 1985, HKTT ở Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình, hiện ở Yên Nội, Đồng Quang, Quốc Oai); Nguyễn Văn Bằng (SN 1987, ở Quảng Yên, Yên Sơn, Quốc Oai) và Nguyễn Thế Đức (SN 1990, ở Yên Nội, Đồng Quang, Quốc Oai).

Cướp rình rập đôi tình nhân trong rặng nhãn

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra ban đầu, vào ngày xảy ra vụ án, Bùi Văn Châu thấy đôi nam nữ ngồi tâm sự tại khu vực rặng nhãn, thuộc đường liên thôn Yên Nội nên rủ Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Thế Đức chuẩn bị hung khí đến cướp tài sản. Ít phút nhau, nhóm này mang theo dao tự chế và gậy gỗ, áp sát vị trí đôi nam nữ đang ngồi.

Đức cầm gậy đánh nam thanh niên, trong khi Bằng “múa” dao đe dọa, ép bị hại giao nộp ví tiền, điện thoại di động. Sau khi lục soát đôi tình nhân, nhóm cướp rút vào ruộng ngô gần đó để kiểm tra, chia chác tài sản.

Nhận tin báo về vụ việc, Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai đã tổ chức điều tra xác minh. Từ một số đặc điểm nhận dạng được bị hại cung cấp, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24-5, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Châu, Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Thế Đức cùng về hành vi cướp tài sản.

CAH Quốc Oai đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời khuyến cáo: Các đối nam nữ không nên tâm sự tại các địa điểm vắng vẻ, khu vực vắng người để tránh trở thành nạn nhân trong các vụ án tương tự.

 

Theo An ninh thủ đô

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news