Tin mới

Cướp taxi còn ép nạn nhân vào nhà nghỉ

Chủ nhật, 22/11/2015, 13:39 (GMT+7)

Sau khi cướp của tài xế taxi 4 triệu đồng, tên cướp khống chế nạn nhân vào một nahf nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ.

Sau khi cướp của tài xế taxi 4 triệu đồng, tên cướp khống chế nạn nhân vào một nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 3h ngày 20/11, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) nhận được điện thoại trình báo về việc lái xe của hãng taxi trên địa bàn Đồng Đăng bị cướp tài sản.

Vào hồi 0h15’ ngày 20/11, anh Lù Đức Ng. (33 tuổi thường trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) điều khiển taxi biển kiểm soát 12A-037.86 từ TP Lạng Sơn đến đón một vị khách tại ngã ba quốc lộ 4B lên khu du lịch Mẫu Sơn.

Đối tượng Huynh tại cơ quan công an. Ảnh báo Công an nhân dân.

Đi được khoảng 12km vị khách lộ nguyên hình là tên cướp hung hãn, kề dao phay vào cổ lái xe đe dọa, cướp đi một chiếc ví da trong đó có 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và 1 chiếc điện thoại di động.

Sau đó khống chế nạn nhân xuống xe đi bộ vào một nhà dân để nấu mì ăn. Ăn xong tên cướp đã thuê xe ôm chở cả bị hại lên nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ. Lợi dụng sơ hở lái xe đã trốn thoát để mượn điện thoại gọi về tổng đài hãng trình báo Công an.

Ngay sau đó công an đã xác định đối tượng gây án là Hoàng Văn Huynh (25 tuổi) trú tại thôn Bản Tẳng, xã Quốc Khánh, huyện Lộc Bình. Đến 23h,lực lượng Công an đã bắt giữ đối tại nhà riêng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, kẻ cướp ra điều kiện với "khổ chủ". Trước đó, đã có những vụ việc tương tự xẩy ra khi kẻ cướp đòi tiền chuộc, đòi quan hệ với nạn nhân.

Trước đó, báo Một thế giới đã đưa thông tin: "Tóm kẻ cướp tài sản nữ tài xế taxi xong còn đòi “quan hệ“.

Vào khoảng 20h ngày 3/8, do không có tiền nên Lê Văn Phước (27 tuổi, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của tài xế xe taxi. Sauk hi gọi chị T. điều khiển xe taxi 7 chỗ đến đón và thấy Phước đi bộ từ trong hẻm ra, tay cầm 1 nón bảo hiểm. Phước yêu cầu chị T. chở đến huyện Dương Minh Châu.

Đến khu vực ấp Phước Tân 2 (xã Phan, huyện Dương Minh Châu), thấy hai bên đường có nhiều rẫy mì, cao su vắng người qua lại, Phước đang ngồi ghế phía sau dùng muỗng giả làm hung khí kề cổ chị T. yêu cầu dừng xe, tắt đèn, đưa điện thoại.

Hoảng sợ, chị T. đưa hết tài sản trong người, chưa thỏa mãn, Phước lôi nữ tài xế vào rẫy cao su khống chế đòi quan hệ, nhưng chị T. van xin nên Phước kéo chị trở ra xe taxi. Thấy tên cướp sơ hở, nhanh trí, chị T. khóa cửa xe không để Phước vào, rồi chạy xe đến công an trình báo.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cướp taxi công an