Tin mới

Cựu tổng thống Bush "cha” nhập viện khẩn cấp

Thứ tư, 24/12/2014, 15:43 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush (Bush cha) đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Houston, bang Texas vì khó thở lúc chiều muộn ngày hôm qua, 23/12 (theo giờ Mỹ).

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush (Bush cha) đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Houston, bang Texas vì khó thở lúc chiều muộn ngày hôm qua, 23/12 (theo giờ Mỹ).

 

Cựu tống thống George H. W. Bush

Reuters dẫn lời người phát ngôn của cựu Tổng thống George H. W. Bush, Jim McGrath: “Cựu Tổng thống đã được đưa đi bằng xe cấp cứu tới bệnh viện Houston Methodist do có tiền sử suy hô hấp. ông Bush sẽ được giữ lại viện để theo dõi”.

Sức khỏe của cựu tổng thống đã có những dấu hiệu báo động từ 2 năm trước khi ông ốm đau triền miên trong suốt kỳ nghỉ lễ 2012 và sau đó nằm viện suốt 7 tuần tại Houston vì viêm phổi và các bệnh liên quan. Ông Bush "cha" đã có các vấn đề về tim mạch kể từ năm 1991 khi ông còn làm tổng thống. Hiện đã 90 tuổi, ông đang là cựu tổng thống sống lâu nhất hiện nay.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Eric Schultz cho biết Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chúc sức khỏe tới ông Bush.

Ông Bush "cha" làm tổng thống từ 1989-1993. Con trai ông, Bush "con" đã có hai nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ từ 2001-2009. Con trai thứ của ông, Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Florida có khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2016.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news