Tin mới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc qua đời vì bạo bệnh

Chủ nhật, 22/11/2015, 10:24 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Kim Young-sam, người đã mang lại chế độ dân chủ cho Hàn Quốc sau 30 năm dưới sự cai quản của chính quyền quân sự, đã qua đời sáng 22/11 do nhiễm trùng máu.

Cựu Tổng thống Kim Young-sam, người đã mang lại chế độ dân chủ cho Hàn Quốc sau 30 năm dưới sự cai quản của chính quyền quân sự, đã qua đời sáng 22/11 do nhiễm trùng máu.

Theo tin tức trên Reuters, sáng 22/11 (giờ Seoul), ông Kim qua đời do biến chứng của nhiễm trùng máu và suy tim ở tuổi 87. Ông Kim mắc bệnh và từng nhiều lần nhập viện trong suốt 3 năm qua. Ngày 19/11, ông nhập viện ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul với triệu chứng sốt.

Ông Kim sinh ngày 20/12/1927 trong một gia đình ngư dân trên đảo Koje, đông nam bán đảo Triều Tiên. Ông trở thành thành viên trẻ nhất của Quốc Hội vào năm 1954.

Cựu Tổng thống Kim Young-sam qua đời do biến chứng của nhiễm trùng máu và suy tim ở tuổi 87. Ảnh: AP

Kim Young-sam là nhân vật hàng đầu trong phong trào ủng hộ dân chủ. Ông phản đối gay gắt chế độ độc tài quân sự của Hàn Quốc trong nhiều năm. Ông từng bị quản thúc tại gia hai lần vào hai năm đầu của thập niên 80.

Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông đánh bại ứng cử viên Kim Dae-jung  và trở thành tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 1993-1998.

Nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bởi 2 sự kiện lớn, bao gồm cuộc khủng hoảng hạt nhân đầu tiên với Triều Tiên năm 1994 và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

Trong cuộc khủng hoảng hạt nhân với Triều Tiên, ông đã ngăn chặn một cuộc tấn công của chính quyền Bill Clinton nhằm vào một nhà máy hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, ông chấp nhận khoản vay 58 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để vực dậy nền kinh tế quốc gia đang trên đà xuống dốc.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Kim Young-sam