Tin mới

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ mới

Thứ tư, 24/10/2018, 16:35 (GMT+7)

Ông Võ Văn Thương (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) ngày 24/10 đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm tân phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Võ Văn Thương (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) ngày 24/10 đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm tân phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Thông tin mới nhất trên báo Pháp luật TPHCMVTV cho hay ngày 24/10, ông Võ Văn Thương (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm tân phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Lợi (Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy) được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trong thời hạn giữ chức vụ là năm năm.

Ông Hồ Kỳ Minh , Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được bổ nhiệm kiêm chức vụ trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Ông Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1976, quê quán xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), có trình độ thạc sĩ lịch sử, cao cấp lý luận chính trị.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị: Ban quản lý Khu công nghệ cao và Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng trước đây.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của ban quản lý.

Theo đó, bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ) kiêm nhiệm chức vụ trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Đồng thời, cũng bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm phó Ban quản lý Khu công nghệ cao; ông Phạm Trường Sơn làm phó Ban quản lý Khu công nghệ cao; ông Trần Văn Biên làm phó Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; ông Lê Hoàng Đức làm phó Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.

Tại buổi công bố này, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho hay việc thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chính là sự thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền TP về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, một trụ cột cực kỳ quan trọng của nền kinh tế TP.

Ông Thơ cũng nhấn mạnh "Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã phát triển mạnh về dịch vụ du lịch nhưng ngành công nghiệp của TP chưa phát triển đạt như kỳ vọng. TP cần phải đứng vững trên hai chân là dịch vụ-công nghiệp.

Chúng ta mong đợi từ các khu công nghiệp của TP các doanh nghiệp sản xuất xanh, sạch, công nghệ cao, có những sản phẩm chủ lực và khối lượng lớn đóng góp đáng kể cho nền kinh tế".

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news