Tin mới

Đặc nhiệm Mỹ ráo riết truy lùng thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo

Thứ ba, 19/08/2014, 10:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 100 nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các lực lượng đặc nhiệm đang truy bắt Abu Bakr al-Baghdadi, 42 tuổi, còn được gọi là “bóng ma” do y hầu như không để lại dấu vết nào dù đứng đầu một lực lượng không nhỏ.

(Tinmoi.vn) Khoảng 100 nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các lực lượng đặc nhiệm đang truy bắt Abu Bakr al-Baghdadi, 42 tuổi, còn được gọi là “bóng ma” do y hầu như không để lại dấu vết nào dù đứng đầu một lực lượng không nhỏ.

 

Mỹ đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm nhằm truy lùng thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây ra hàng loạt vụ thảm sát đẫm máu và dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông.

Theo tờ Mirror (Anh) hôm 18/8, đây là hoạt động chống khủng bố lớn nhất của Mỹ kể từ khi tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden vào năm 2011.

Bằng cách sử dụng máy bay do thám không người lái, máy bay chiến đấu, vệ tinh, các chuyên gia tình báo đang thu thập dữ liệu từ các cuộc gọi và hoạt động của IS tại Iraq và Syria. 

Đặc nhiệm Mỹ đang ráo riết truy lùng Abu Bakr al-Baghdadi (góc phải dưới) - người có biêt danh "bóng ma"

Một nguồn tin cho biết: “Mặc dù rất khó để nắm được hành tung của Al-Baghdadi nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ sa lưới. Các tay súng sẽ gọi điện cho hắn và đây chính là điểm yếu!”.

Lực lượng hùng hậu của Al-Baghdadi gồm 25.000 tay súng đã chiếm đóng nhiều vùng đất của Iraq và tàn sát hàng ngàn người trong quá trình thành lập IS tại Syria và Iraq.

Cùng ngày, lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát đập thủy điện lớn nhất Iraq từ tay IS. Lực lượng này mở chiến dịch tái chiếm đập Mosul vào sáng 17/8 với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ. Nguồn tin từ người Kurd cho biết họ vẫn đang tìm cách gỡ mìn và bẫy do IS cài xung quanh con đập.

Giải thích về hành động hỗ trợ người Kurd giành lại đập Mosul, Tổng thống Barack Obama nói với Quốc hội Mỹ rằng các cuộc không kích cũng nhằm bảo vệ lợi ích của Washington ở Iraq. Tuy nhiên, ông Obama chắc chắn việc mở rộng không kích tại Iraq sẽ bị giới hạn về phạm vi và thời gian.

 

Yên Yên (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news