Tin mới

Đại gia Cà Mau lừa 250 tỷ bị bắt

Thứ sáu, 30/10/2015, 09:37 (GMT+7)

Một đại gia thủy sản tại tỉnh Cà Mau vừa nhận quyết định tạm giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một đại gia thủy sản tại tỉnh Cà Mau vừa nhận quyết định tạm giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin tức trên báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam bị can Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại quốc lộ 1A, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vợ bị can Trung là bà Trần Thanh Thúy (55 tuổi) cũng bị khởi tố cùng hành vi nhưng cho tại ngoại.

Trụ sở công ty Minh Đức. Ảnh: Báo Công an Tp.HCM

Việc vợ chồng Huỳnh Minh Trung bị khởi tố liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển VN chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải),

Theo báo Công an Tp.HCM, ông Trung được xem là một trong những đại gia ở Cà Mau. Năm 2004, Công ty Nhật Đức được thành lập. Hai năm sau, ông Trung cho rằng, công ty mở hoạt động xuất khẩu sang thị trường uy tín.

Ông Trung đầu tư hệ thống kho bãi, sản xuất chuyên nghiệp với khu sản xuất gần 6.000 m2, khu chế biến gần 2.000 m2, kho chứa rộng 500 m2 và 25 phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Thế nhưng khi tiêu cực Ngân hàng phát triển Việt Nam, chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) phát hiện thất thoát, khó thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó có Công ty Nhật Đức.

Theo hồ sơ, từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2011 Công ty Nhật Đức vay VDB Minh Hải gần 180 tỉ đồng. Để được VDB Minh Hải giải ngân, ông Trung cùng vợ lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống. Đến nay công ty mất khả năng thanh toán.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news