Tin mới

Đại gia chi trăm tỷ mua phi cơ giàu đến cỡ nào?

Thứ bảy, 23/08/2014, 15:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chi cả trăm tỷ mua 2 chiếc phi cơ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam, ông chủ Tập đoàn Thiên Minh, Trần Trọng Kiên bỗng dưng nổi như cồn.

(Tinmoi.vn) Chi cả trăm tỷ mua 2 chiếc phi cơ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam, ông chủ Tập đoàn Thiên Minh, Trần Trọng Kiên bỗng dưng nổi như cồn.

 

Từ bác sỹ đa khoa đến đại gia lữ hành:

Ông chủ của Tập đoàn Thiên Minh, Trần Trọng Kiên còn khá trẻ (sinh năm 1973), là bác sỹ đa khoa thực hành (Trường Đại học Y Hà Nội, Cử nhân tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội), thạc sỹ Quản trị kinh doanh, tài chính (Đại học Tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ).

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, chàng sinh viên trẻ bất ngờ tạo bước ngoặt cho mình bằng việc thành lập công ty riêng với thương hiệu Buffalo Tours vào năm 1994.

Với sự giúp đỡ của vài người bạn, những ngày đầu, tài sản công ty không có gì ngoài một cái bàn làm việc và một chiếc điện thoại lúc nào cũng im lặng như thách thức.

Đại gia lữ hành Trần Trọng Kiên

Sau một thời gian khó khăn tiếp cận thị trường và để quảng bá loại hình dịch vụ mới, công ty đã bắt đầu có khách. Thương hiệu Buffalo Tours của Thiên Minh bắt đầu có tiếng và khẳng định thương hiệu. Đến tháng 10/2010, Buffalo Tours có lãi với quy mô hơn 100 người, số lượng khách hàng đạt con số lên tới 10.000 người.

Chưa hết, đại gia lữ hành đầy tham vọng này tiếp tục đá ngang sang lĩnh vực Ngân hàng với vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vào năm 2010 và giữ vai trò Thành viên HĐQT độc lập ACB từ cuối năm 2012.

Mới đây, Tập đoàn Thiên Minh dưới sự điều hành ông Trần Trọng Kiên đã được vinh danh trong danh sách 20 công ty tăng trưởng nhanh nhất Đông Á năm 2014 theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Tập đoàn Thiên Minh mạnh đến thế nào?

Đến năm 2011, ông chủ của Tập đoàn Thiên Minh hoàn thành việc mua lại chuỗi 5 khách sạn Victoria tại nhiều địa phương ở Việt Nam và Campuchia. Theo đó, chuỗi 5 khu nghỉ dưỡng - khách sạn mang thương hiệu Victoria do Công ty TNHH EEM Victoria của Hong Kong phát triển tại Việt Nam và Campuchia sẽ được chuyển nhượng từ chủ đầu tư là liên doanh khách sạn Victoria Việt Nam sang công ty Thiên Minh.

Tháng 10/2013, Công ty cổ phần du lịch Thiên Minh (Thiên Minh) gây chấn động dư luận với thương vụ mua lại 89% cổ phần của Hãng hàng không Hải Âu, đánh dấu sự ra đời của hãng hàng không thứ 8 và là hãng hàng không tư nhân thứ 6 ở Việt Nam. Với việc mua lại 89% cổ phần, thương vụ này tiêu tốn của Thiên Minh khoảng 54 tỷ đồng.

Đến nay, ngoài tiềm lực tài chính hùng mạnh sẵn có Thiên Minh còn được hỗ trợ bởi Công ty tài chính quốc tế (IFC) (thành viên thuộc Ngân Hàng Thế Giới). Được biết Công ty này đã quyết định đầu tư vào Tập đoàn Thiên Minh số vốn đầu tư 14 triêu đô la Mỹ, nhằm giúp Thiên Minh tiếp tục triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển sản phẩm du lịch và mở rộng chuỗi khách sạn của Tập đoàn trên cả nước.

Đại gia lữ hành mua thủy phi cơ làm gì?

Dĩ nhiên, nhiều người sẽ nghĩ, đơn giản việc đại gia lữ hành này chi trăm tỉ mua phi cơ phần lớn là để quảng bá tên tuổi, tạo sóng hay chơi ngông. Thế nhưng, đằng sau những tin đồn là cả một chiến lược kinh doanh khá cụ thể và có chiều sâu. Trả lời báo chí, ông Lương Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh, Giám đốc điều hành Hãng hàng không Hải Âu chia sẻ: “Thay vì sẽ phải ngồi 3 - 4 tiếng trên ô tô từ Hà Nội đến Hạ Long thì nay với thủy phi cơ của Hàng không Hải Âu, khách hàng chỉ phải mất 30 phút và được trải nghiệm ngắm cảnh biển từ độ cao 150 mét đến 3.000 mét hết sức thú vị. Chúng tôi tin rằng, thủy phi cơ sẽ đem đến một trải nghiệm mới và toàn diện cho khách du lịch, góp phần quảng bá và phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Với việc mở rộng hoạt động kinh doanh thủy phi cơ của Hãng hàng không Hải Âu, TMG đang từng bước thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của mình với mục tiêu tạo ra một tổ hợp dịch vụ trọn gói trong ngành du lịch lữ hành và khách sạn với những thương hiệu lớn như Buffalo Tours, Victoria Hotels & Resorts, ivivu.com, Êmm Hotels & Resorts…”.

Hình minh họa

Được biết, Thủy phi cơ được Thiên Minh đặt mua được cho là loại thủy phi cơ hiện đại nhất của Mỹ, sức chở tối đa 12 hành khách, bay 300 km/h, cất hạ cánh được trên mặt nước.

Theo kế hoạch, trước mắt, Hải Âu sẽ triển khai dịch vụ thuỷ phi cơ tại khu vực phía Bắc (giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long), tiếp sau đó sẽ mở rộng ra khu vực phía Nam (giữa TP HCM và các điểm du lịch tại Khánh Hoà, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Côn Đảo, Phú Quốc).

Tùng Đỗ (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news