Tin mới

Đại gia Lê Ân tranh chấp nhà với con trai

Thứ sáu, 20/05/2016, 09:07 (GMT+7)

Ngày 18/5 vừa qua, TAND TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ kiện hành chính giữa nguyên dơn là ông Lê Đa Ni E. (con trai đại gia Lê Ân) và bị đơn là UBND quận Tân Bình, TP.HCM. Ông Lê Ân tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện.

Ngày 18/5 vừa qua, TAND TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ kiện hành chính giữa nguyên dơn là ông Lê Đa Ni E. (con trai đại gia Lê Ân) và bị đơn là UBND quận Tân Bình, TP.HCM. Ông Lê Ân tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện.

Thông tin về vụ việc được báo Vietnamnet, Tiền Phong, Thanh Niên đăng tải. 

Theo nội dung vụ kiện, vào tháng 2/2013, UBND Q.Tân Bình (TP HCM) đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho vợ cũ của đại gia Lê Ân là bà Lê Ngọc Lan (Đã ly hôn năm 1984) đối với căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng Tám.

Căn nhà này, vào năm 2009, bà Lan đã chuyển quyền chủ sở hữu cho con trai của bà với ông Lê Ân là Lê Đa Ni En.

Đại gia Lê Ân cùng người vợ kém 55 tuổi. Ảnh báo Tiền Phong

Căn nhà số 408 được ông Lê Ân mua vào năm 1970. Vào năm 1988 (khi đã ly hôn với bà Lan), ông Lê Ân mua tiếp căn nhà số 929 đường Tự Cường (căn nhà kề lưng nhà số 408 Cách Mạng Tháng Tám). Tuy nhiên khi ông Lê Ân đi tù, bà Lan đã đục tường, thông căn nhà số 408 đường Cách Mạng Tháng Tám với căn nhà 929 đường Tự Cường thành một. UBND quận Tân Bình cấp giấy chứng nhận cho vợ cũ của ông Lê Ân là bà Lan với diện tích gộp chung của cả 2 căn nhà.

Sau khi UBND Q. Tân Bình ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đối với bà Lan, con trai đại gia Lê Ân là anh Lê Đa Ni En khởi kiện ra TAND Q.Tân Bình yêu cầu tòa hủy quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Q.Tân Bình việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận của UBND Q.Tân Bình là đúng. Không đồng tình, nên con trai đại gia Lê Ân tiếp tục kháng cáo.

Sau nhiều giờ làm việc, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa phúc thẩm. Dự kiến ngày 25/5, phiên tòa tiếp tục được mở.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV báo Tiền Phong, đại gia Lê Ân cho biết, không muốn ra tòa, không tranh giành tài sản. Chỉ muốn lấy lại nhà để làm giấy tờ, di chúc chia đều lại cho con cái.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news