Tin mới

Đại gia mua kim cương nghìn tỷ cho con gái giàu cỡ nào?

Thứ sáu, 13/11/2015, 15:31 (GMT+7)

Người bố “lý tưởng” nhất Hong Kong – người vừa chi 1000 tỷ đồng mua kim cương cho cô con gái 7 tuổi, là một trong những tỷ phú nổi tiếng thế giới. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 11,5 tỷ USD.

Người bố “lý tưởng” nhất Hong Kong – người vừa chi 1000 tỷ đồng mua kim cương cho cô con gái 7 tuổi, là một trong những tỷ phú nổi tiếng thế giới. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 11,5 tỷ USD.

Trong tháng 11 năm 2015,  một vị đại gia đã mua hai trong số những đồ trang sức đắt giá nhất trong lịch sử cho cô con gái 7 tuổi của mình

Cụ thể, vào ngày 10 tháng 11, ông đã mua một viên kim cương màu hồng 16,08 carat tại nhà đấu giá  Christie với giá 28,5 triệu USD.

Ngày hôm sau, ông đã mua một viên kim cương xanh 12,03 carat tại nhà đấu giá Sotheby với giá 48.4 triệu đô (tương đương hơn 1 nghìn tỷ đồng), thiết lập kỷ lục mới về viên ngọc đắt nhất được bán tại cuộc đấu giá và viên kim cương đắt nhất thế giới.  Sau đó, ông đổi tên chúng là "Josephine ngọt ngào" và "Mặt trăng xanh của Josephine".

Hình ảnh 2 viên kim cương đắt gia xanh và hồng. Ảnh: AP

Người đàn ông – người cha “ngọt ngào” đó là ông Joseph Lau – một tỷ phú người Hong Kong.

Ông Joseph Lau sinh năm 1951, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Estates Holdings với số cổ phần sở hữu là 61%.  Giá trị tài sản ròng của ông tính đến tháng 7/2015 là 11,5 tỷ USD, theo Forbes.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lau mua trang sức đắt tiền dành tặng cho cô con gái nhỏ của mình. Trước đó, năm 2009, ông cũng đã tặng con gái một viên đá quý có giá 9,5 triệu USD với tên gọi "Ngôi sao của Josephine".

Ông Lau cùng người vợ thứ 3 và cô con gái Josephine. Ảnh: Tung Star

 

Là một đại gia có tiếng, năm 2012, ông Lau bị cáo buộc vì hối lộ và rửa tiền trị giá 2,6 triệu USD, trong vụ mua đất đai tại Macau.

Cụ thể, hồi tháng 4-2012, ông bị liệt vào danh sách những người “nhúng chàm” trong vụ tham nhũng của quan chức Ao Man Long, cựu bí thư Bộ Giao thông vận tải và công trình công cộng Macau, về chuyện hợp pháp hóa phi vụ thâu tóm đất đai của Tập đoàn Chinese Estates tại đây.

Về đời tư cá nhân, Lau kết hôn Bo Wing-kam (1954-2003) năm 1977 và họ đã ly dị vào năm 1992. Họ có hai con, một con trai Lau Ming-wai (sinh năm 1980) và con gái Jade Lau Sáu-yung (sinh năm 1983). Lau Ming-wai hiện là phó chủ tịch của Estates Nhóm Trung Quốc và nằm trong ban quản trị của tập đoàn tại Hong Kong.  

Năm 2001 ông Lau đã gặp Yvonne Lui, khi đó cô gái này chỉ mới 24 tuổi. Cặp vợ chồng sau đó có một con gái và một con trai.

Ngoài ra, Lau cũng đã có hai con với cựu trợ lý Kimbie Chan, một cô con gái, Josephine (sinh năm 2008) và một con trai sinh năm 2012.

Từ lâu, ông Lau đã nổi tiếng là người chuyên mua hàng xa xỉ.  Tháng 5 năm 2007, ông Lau là một trong bảy người đầu tiên mua chiếc Boeing 787 Dreamliner với mục đích cá nhân.

Theo Sunday Times, Lau là một trong những người sở hữu bộ sưu tập rượu vang đỏ đắt giá bậc nhất thế giới, với ít nhất 10.000 chai, và là một nhà sưu tập nghệ thuật hội họa có tiếng.

Tháng 11/2014, ông từng mua một chiếc trâm cài đính kim cương và hồng ngọc Myanmar 10,10 carat giá 8,43 triệu USD, đặt tên là "Màu đỏ của Zoe", cùng với một viên kim cương xanh lục 9,75 carat giá 32,6 triệu USD đặt tên "Kim cương Zoe", cho cô con gái thứ hai Zoe với người vợ đầu.

Ngoài những viên kim cương đắt giá, Lưu còn sở hữu bức chân dung giá 17,4 triệu USD vẽ chủ tịch Mao Trạch Đông của họa sĩ Andy Warhol, cũng như xây dựng nên chuỗi trung tâm bán lẻ phức hợp cao nhất Hong Kong đặt tên là "The ONE.

Năm 20017 ông đã trả 39,2 triệu đô cho một bức tranh phong cảnh của họa sĩ  Paul Gauguin 's Te Poipoi.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Joseph Lau