Tin mới

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 100 tuổi được tái suy tôn Pháp chủ Giáo hội PGVN

Thứ tư, 22/11/2017, 19:51 (GMT+7)

Đại hội 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp tục suy tôn đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ năm nay 100 tuổi giữ cương vị Pháp chủ của Giáo hội.

Đại hội 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp tục suy tôn đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ năm nay 100 tuổi giữ cương vị Pháp chủ của Giáo hội.

Chiều 22/11, Đại hội Phật giáo Việt Nam khóa 8 đã tiến hành làm công tác nhân sự và thống nhất suy tôn 96 thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau đó, tân Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN đã họp phiên đầu tiên. Tại đây, các đại biểu đã suy tôn đại lão Hòa thượng tiếp tục giữ cương vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 (năm nay tròn 100 tuổi), là đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quê ông ở xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Ông có thế danh là Bùi Văn Quý và xuất gia từ năm 1923. Đại lão Hòa thượng là người nổi tiếng tinh thông kim cổ và có đóng góp không nhỏ trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam.

Hiện đại lão Hòa thượng đang trụ trì Viên Minh Tự (tên tục là chùa Ráng) huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

Ông nhiều năm liền giữ ngôi Đường chủ của các trường hạ tại Hà Nội, Hưng Yên... cũng như Ngôi Hoà thượng đầu đàn trong rất nhiều Đại giới đàn các tỉnh.

Đại lão Hòa thượng được suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội PGVN từ tháng 12/2007.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 100 tuổi được tái suy tôn Pháp chủ Giáo hội PGVN - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội lần thứ 8 GHPGVN.

Ngoài ra, các đại biểu cũng suy tôn 27 vị hòa thượng tham gia Ban Thường trực Hội đồng chứng minh. Trong đó, Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Giác Nhường được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh.

Hòa thượng Thích Thanh Dũng làm Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký cùng 9 vị hòa thượng vào vị trí Phó Pháp chủ, 3 vị Phó Thư ký HĐCM, 11 vị ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh.

Từ nhân sự của Hội đồng trị sự khóa mới được Đại hội bầu, hội nghị đã suy cử 61 vị tham gia Ban Thường trực Hội đồng trị sự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng được Đại hội tiếp tục tín nhiệm tái suy cử chức danh Chủ tịch Hội đồng trị sự khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực là Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ. Cùng với đó là 14 vị Phó Chủ tịch.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 100 tuổi được tái suy tôn Pháp chủ Giáo hội PGVN - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Ảnh: PGVN.

Theo Hiến chương Giáo hội, thành viên Hội đồng chứng minh sẽ tại vị trọn đời, còn điều 19, chương V, Hiến chương Giáo hội, HĐTS là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

Sau phiên họp đầu tiên của tân hai Hội đồng mới, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 8 cũng đã họp phiên bế mạc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news