Tin mới

Đài Loan bắt đầu "đối đầu" với Trung Quốc?

Thứ hai, 28/03/2016, 11:27 (GMT+7)

Theo Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA, một tàu cá Trung Quốc đã bị bắt khi đang săn trộm san hô và rùa quí trong quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở biển Đông

Theo Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA, một tàu cá Trung Quốc đã bị bắt khi đang săn trộm san hô và rùa quí trong quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở biển Đông

Vụ việc xảy ra hôm 22/3 nhưng đến nay mới được truyền thông đưa tin

Theo đó, sau khi phát hiện tàu cá Trung Quốc xâm nhập, CGA đã điều động tàu tuần tra cỡ lớn Cao Hùng và 3 tàu tuần cỡ nhỏ đến quần đảo nêu trên. Khi bị phát hiện, tàu cá của Trung Quốc nằm trong vùng biển cách quần đảo Pratas khoảng 7,5 hải lý.

Nhiều loại san hô, rùa biển được phát hiện trên tàu bị bắt giữ

Khi khám thuyền, lực lượng CGA phát hiện 15 tấn gồm 21 loại san hô, 400kg trai sò... và 3 cá thể rùa biển xanh nằm trong danh sách sắp tuyệt chủng. Ngoài ra, 40kg hóa chất độc hại dùng để giết hại cá cũng được phát hiện. Toàn bộ thuyền viên và tàu cá trên đã được dẫn đến thành phố Cao Hùng để điều tra.

CGA khẳng định, họ sẽ tiếp tục truy quét tàu cá Trung Quốc có hành vi xâm phạm lãnh hải và hoạt động trái phép

Quần đảo Pratas cách Đài Loan khoảng 400 km về phía Tây Nam, nằm trong phần phía Bắc của Biển Đông và hiện do Đài Bắc quản lý. Bắc Kinh gọi quần đảo này là Đông Sa và cũng tuyên bố chủ quyền, dẫn đến tranh chấp giữa 2 bên.

Nghiêm Thu 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news