Tin mới

Đài Loan dỡ bỏ hướng giáo dục "thân Trung Quốc"

Thứ hai, 23/05/2016, 09:10 (GMT+7)

Hôm qua 22/5, hãng thông tấn NHK (Nhật) đưa tin, chính quyền Đài Loan do bà Thái Anh Văn đứng đầu sẽ thay đổi nhiều chương trình giảng dạy phổ thông, được cho là thân Trung Quốc dưới thời ông Mã Anh Cửu.

Hôm qua 22/5, hãng thông tấn NHK (Nhật) đưa tin, chính quyền Đài Loan do bà Thái Anh Văn đứng đầu sẽ thay đổi nhiều chương trình giảng dạy phổ thông, được cho là thân Trung Quốc dưới thời ông Mã Anh Cửu.

Theo đó, chương trình trước đó bị chỉ trích đã dẫn đến sự ra đời của nhiều sách giáo khoa đề cao mối quan hệ với Trung Quốc.

Hôm 20/5, bà Thái Anh Văn của đảng Dân tiến đã tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt 8 năm cầm quyền của Quốc dân đảng KMT-bị cho là chính quyền thân Trung Quốc.

Bà Thái Anh Văn và ông Mã Anh Cửu trong buổi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi bà Thái lên nhậm chức, Cơ quan Giáo dục Đài Loan thông báo sẽ bỏ hướng dẫn được cựu lãnh đạo Mã Anh Cửu thay đổi từ năm 2014. Theo NHK, những thay đổi được nhắc đến là những loại sách giáo khoa mà nhiều người Đài Loan cho rằng đang đề cao mối quan hệ 2 bờ. Cũng chính những sự thay đổi của ông Mã đã gây ra vụ biểu tình nhằm phản đối Chính sách "thân Trung Quốc".

Cũng theo NHK, Cơ quan Giáo dục Đài Loan của chính quyền bà Thái Anh Văn tuyên bố, chương trình giáo dục sẽ quay lại những hướng dẫn giảng dạy trước khi thay đổi.

Bà Thái Anh Văn, 59 tuổi đã đã giành chiến thắng vang dội trước nhà lãnh đạo tiền nhiệm Mã Anh Cửu trong cuộc bầu cử hồi tháng 1 vừa qua. Bà Thái là lãnh đạo thứ hai không xuất phát từ Quốc dân Đảng.

Theo Channel New Asia, Trung Quốc đã tỏ ra bất mãn khi bà Thái Anh Văn được bầu làm lãnh đạo Đài Loan, vì bà này luôn kiên quyết duy trì chính sách Đài Loan độc lập của mình. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo rằng mối quan hệ hai bờ sẽ xấu đi nếu bà này kiên quyết không thừa nhận chính sách "Một Trung Quốc" và quan điểm rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc.

Nghiêm Thu
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news