Tin mới

Đài Loan lên tiếng vụ Formosa gây cá chết hàng loạt ở Việt Nam

Thứ sáu, 01/07/2016, 11:20 (GMT+7)

Sau khi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) lên tiếng xin lỗi nhận trách nhiệm gây ra cá chết hàng loạt ở Việt Nam, Đài loan đã lên tiếng về vụ việc.

Sau khi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) lên tiếng xin lỗi nhận trách nhiệm gây ra cá chết hàng loạt ở Việt Nam, Đài loan đã lên tiếng về vụ việc.

Đại diện Formosa cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam. Ảnh: VnExpress

Thông tấn xã Đài Loan CNA dẫn lời cơ quan ngoại giao Đài Loan phản hồi về việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt dọc 4 tỉnh miền Trung Việt Nam như sau: "Đài Loan trước sau luôn coi trọng việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp Đài Loan tuân thủ luật bảo vệ môi trường của nước sở tại, dũng cảm thừa nhận trách nhiệm, tránh làm ảnh hưởng tới hình ảnh Đài Loan, thậm chí ảnh hưởng quan hệ ngoại giao".

Trên website của mình, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan kêu gọi chính phủ Đài Loan bảo vệ quyền lợi, an ninh của doanh nghiệp Đài Loan cũng như công việc đầu tư, tài sản của họ để giữ niềm tin về đầu tư. Cơ quan này cũng chỉ đạo đại diện chính quyền Đài Loan tại Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để "giải quyết vấn đề" nhanh chóng.

Trước đó, ngày 17/6, các nhà hoạt động tại Đài Loan đã kêu gọi điều tra tình trạng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam.

Ngày 16/6, các nghị sĩ trong cơ quan lập pháp Đài Loan đã hối thúc điều tra Formosa.

[mecloud]kkp4WzT3ov[/mecloud]

Chiều 29/6, 7 đại diện Formosa đã cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam, thừa nhận gây ra thảm họa cá chết hàng loạt dọc 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Hiện tượng cá chết xuất hiện vào ngày 6/4 gần nơi tập đoàn công nghiệp lớn nhất Đài Loan đặt nhà máy thép trị giá 10,6 tỉ USD (KCN Vũng Áng, Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Không chỉ Hà Tĩnh, 200km bờ biển trải dài 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 

Formosa đã cam kết bồi thường 500 triệu USD xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường tại các khu vực nhiễm bẩn.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news