Tin mới

Đài Loan mưu toan xây trung tâm nghiên cứu tại đảo Ba Bình

Thứ năm, 02/06/2016, 14:47 (GMT+7)

Đài Loan hiện đang lên kế hoạch xây dựng trái phép một trung tâm nghiên cứu đại dương và khí tượng quốc tế trên đảo Ba Bình-thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp.

Đài Loan hiện đang lên kế hoạch xây dựng trái phép một trung tâm nghiên cứu đại dương và khí tượng quốc tế trên đảo Ba Bình-thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp.

Theo thông tin được hãng thông tấn CNA Đài Loan đưa ngày 2/6, ông Dương Hoằng Đôn-lãnh đạo Cơ quan Khoa học và Công nghệ Đài Loan cho biết nước này sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu quốc tế trên đảo Ba Bình.

Ông Dương cho biết, trung tâm này sẽ chia sẻ những dữ liệu nghiên cứu được cùng với các quốc gia thành viên ASEAN. Ông khẳng định, ông và cơ quan trên sẽ thúc đẩy kế hoạch này sao cho phù hợp với Chính sách "hướng nam" của chính quyền mới dưới thời bà Thái Anh Văn.

Hải đăng Đài Loan xây dựng phi pháp trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo. Ảnh: Reuters

Kế hoạch được tung ra ngay trước thềm Đối thoại thượng đỉnh Shangri-La. Shangri-La là hội nghị an ninh lớn nhất Châu Á, dự kiến diễn ra tại Singapore từ ngày 3-5/6. Dự kiến, các tranh chấp trên Biển Đông sẽ là vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị lần này.

Thời gian gần đây, Đài Loan thường xuyên có những hành động gây leo thang căng thẳng tại khu vực Biển Đông, trong đó có chuyến thăm quan phi pháp đảo Ba Bình của nhiều cực quan chức cấp cao.

Ba Bình được biết đến là đảo tự nhiên lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đảo này đã bị lực lượng Đài Loan chiếm đóng phi pháp từ năm 1946.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news