Tin mới

Đài Loan tuyên bố không công nhận phán quyết PCA

Thứ ba, 12/07/2016, 18:36 (GMT+7)

Sau khi Tòa trọng tài Quốc tế PCA ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, 6h30’ chiều (theo giờ địa phương) ngày hôm nay 12/7, chính quyền tân Tổng thống Thái Anh Văn đã thể hiện thái độ mới nhất. 

Sau khi Tòa trọng tài Quốc tế PCA ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, 6h30’ chiều (theo giờ địa phương) ngày hôm nay 12/7, chính quyền tân Tổng thống Thái Anh Văn đã thể hiện thái độ mới nhất. 

Theo Đài Loan, phán quyết này của Tòa trọng tài, đặc biệt là những nhận định của Tòa về đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam), đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của Đài Loan tại khu vực này. Vì vậy, Đài Loan kiên quyết từ chối công nhận phán quyết trên.

Người phát ngôn chính quyền Đài Loan, ông Hoàng Trọng Ngạn cho biết bà Thái Anh Văn và các quan chức đang phân tích kỹ lưỡng phán quyết "đường lưỡi bò". Theo đó, mục tiêu của Đài Loan là "bảo vệ" chủ quyền và lợi ích tại Trường Sa cũng như "bảo vệ đảo Ba Bình", chính vì vậy trong thời gian tới, Đài Loan sẽ tăng cường năng lực quân sự để tuần tra trển biển.

Bà Thái Anh Văn tuyên bố, Đài Loan không công nhận phán quyết Biển Đông.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố "bất luận kết quả ra sao, đều không ảnh hưởng đến chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông".

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh có "chủ quyền" với các đảo tại Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Bắc Kinh ngang ngược cho rằng, lập trường của mình là "phù hợp" với luật pháp quốc tế.

Thông tấn xã Trung Quốc đã miêu tả phán quyết này của tòa án là một "phán quyết yếu kém" về Biển Đông.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news