Tin mới

Đâm chết ông chủ rồi cướp xe người đi đường bỏ trốn

Thứ năm, 09/02/2017, 16:41 (GMT+7)

Được ông chủ hứa sẽ lo tiền xe khi về quê nhưng sau đó không thực hiện, Tuân đã dùng dao đâm ông chủ tử vong rồi cướp xe của người đi đường bỏ trốn 4 năm nhưng vẫn không thoát.

Được ông chủ hứa sẽ lo tiền xe khi về quê nhưng sau đó không thực hiện, Tuân đã dùng dao đâm ông chủ tử vong rồi cướp xe của người đi đường bỏ trốn 4 năm nhưng vẫn không thoát.

Tuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Tri Thức Trực Tuyến và Người lao động, ngày 8/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã di lý đối tượng Trần Văn Tuân (33 tuổi, ngụ xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) từ Thanh Hóa về Lâm Đồng để phục hồi điều tra vụ án “Giết người”.

Cụ thể, ngày 10/10/2012, Trần Văn Tuân cùng vợ vào xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng làm thuê cho anh Đỗ Khắc Thảnh (33 tuổi). Trong lúc thỏa thuận công việc, anh Thành hứa sẽ lo tiền tàu xe cho vợ chồng Tuân khi về quê.

Đến ngày 17/12/2012, khi vợ chồng Tuân được anh Thảnh đưa ra bến xe khách liên tỉnh tại TP Bảo Lộc để về quê, Tuân có nhắc lại lời hứa trước đó của anh Thảnh nhưng không được anh Thảnh chi trả. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Tuân rút dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ khiến anh Thảnh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuân cướp xe của một phụ nữ đi đường rồi bỏ trốn.

Bị truy bắt, Tuân bỏ qua nhiều tỉnh thành khác nhau để lẩn trốn. Qua theo dõi, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tuân trở về thăm gia đình trong dịp Tết Đinh Dậu nên lên kế hoạch truy bắt.

Tối ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết) khi Tuân đang ở nhà thì bị công an ập vào bắt giữ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an