Tin mới

Đang căng, TQ lại điều tàu vào vùng tranh chấp với Nhật

Chủ nhật, 01/06/2014, 14:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai tàu của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

(Tinmoi.vn) Hai tàu của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

 

Theo Tuần duyên Nhật Bản, sự việc xảy ra vào khoảng vào khoảng 10h sáng 31/5 (theo giờ địa phương). Các tàu Trung Quốc đã đi vào đường lãnh hải 12 hải lý của một hòn đảo nằm trong nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Hai tàu trên rời khỏi khu vực tranh chấp 3 tiếng sau đó.

 

Nhật Bản,Trung Quốc,Senkaku,Điếu Ngư,Hoa Đông

Tàu Trung Quốc trong một lần xuất hiện ở vùng biển Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Guardian

Sự việc hôm 31/5 xảy ra trong bối cảnh các quan chức Nhật, Trung đang cùng tham dự Đối thoại Shangri-la một cách “căng thẳng” ở Singapore.

Phát biểu tại hội nghị này hôm 30/5, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết ủng hộ Việt Nam và Philippines trong các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Tuyên bố tại diễn đàn Shangri-La vào hôm 30.5, Thủ tướng Nhật Abe khẳng định Tokyo sẽ “hỗ trợ hết mình” các nước Đông Nam Á - nhất là Việt Nam và Philippines - bảo vệ lãnh hải và không phận.

Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lần đầu tiên đưa ra thách thức pháp lý với phía Trung Quốc, khi tuyên bố rằng Trung Quốc nên nộp đơn khiếu nại lên tòa án liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư do Nhật Bản đang kiểm soát.

Phía Trung Quốc sau đó  đã bác bỏ quan điểm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về những căng thẳng trên biển gần đây, đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng kích động hành vi thù nghịch và gây hiểu nhầm.

AFP ngày 1.6 dẫn lời trung tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), người dẫn đầu đoàn Trung Quốc ở Shangri-La, thản nhiên nói:  “Bắc Kinh chưa từng chủ động gây hấn đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và biên giới trên biển của mình".

“Luôn có các bên liên quan chủ động tạo sự cố, rồi sau đó chính phủ Trung Quốc không còn cách nào khác phải đáp trả”, ông Vương Quán Trung tuyên bố.

Giang Giang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news