Tin mới

Danh sách nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương

Thứ năm, 17/04/2014, 09:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cho đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại cao tốc Trung Lương đã lên đến 7 người.

 

 


(Tinmoi.vn) Cho đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại cao tốc Trung Lương đã lên đến 7 người.

Danh sách nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung LươngHiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương, đầu xe khách bẹp dúm.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng ngày 16/4, xe khách 30 chỗ ngồi của nhà xe Thảo Châu chở theo 13 hành khách chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.Mỹ Tho đi TP.HCM. Khi vừa lên đường cao tốc Trung Lương đến đoạn km45+200 thuộc ấp Tân Quới xã Tân Lý Đông huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe khách đã lao thẳng vào xe bồn do tài xế Bùi Tùng Dương, 25 tuổi, điều khiển. Làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 2 người khác tử vong tại bệnh viện cùng ngày.

Như vậy, theo tin tức tính đến tối ngày 16/4, vụ tai nạn này đã làm cho 7 nạn nhân tử vong. Các nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để nắm thông tin về các nạn nhân, đồng thời lấy lời khai để điều tra nguyên nhân.

Danh sách các nạn nhân tử vong

1. Trần Thanh Phong (tài xế xe ôtô khách, sinh năm 1979, trú tại 264/TA, Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre)

2. Trần Văn Hải (sinh năm 1943, trú tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

3. Hồ Đức Huy (sinh năm 1990, trú tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

4. Jean Jacques Loreal (sinh năm 1950, Quốc tịch Pháp).

5. Boussiron Loreal (sinh năm 1954, Quốc tịch Pháp- chồng ông Jean Jacques Loreal)

6. Một bé trai chưa xác định được tên.

7. Một phụ nữ chưa xác định được tên.

Danh sách các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

1. Lê Thị Sen: chấn thương đầu, cẳng chân phải

2. Giang Thị Kim Trang (SN 1972): chấn thương đầu, cổ tay trái, mông trái

3. Huỳnh Kim Tú (SN 1976): chấn thương mặt, cột sống thắt lưng, gối trái

4. Trần Đặng Hồng Thắm (SN 1989): chấn thương gối trái

5. Phạm Đại Dương

6. Huỳnh Thị Thanh Trúc (SN 1981): chấn thương đầu, vai phải, theo dõi chấn thương đùi phải

7. Phạm Thị Phương Thảo (SN 1983): chấn thương mặt, đùi trái, bàn chân trái, bàn tay phải

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Trung Lương: Gia đình nạn nhân người Pháp đòi kiện

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương khiến 7 người chết, 7 người bị thương, gia đình hai nạn nhân người nước ngoài tử vong trong vụ tai nạn đã hỏi thăm về thủ tục pháp lý Việt Nam, nếu cần thiết sẽ tiến hành khởi kiện các đơn vị liên quan đến vụ tai nạn.>> Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Đã kết luận nguyên nhân>> Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Nạn nhân bị "hôi của"