Tin mới

Danh tính 6 ngư dân trên tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ

Thứ sáu, 04/07/2014, 20:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến tàu cá cùng ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ, chính quyền địa phương đã xác định được danh tính 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến tàu cá cùng ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ, chính quyền địa phương đã xác định được danh tính 6 ngư dân.

Theo đó, 6 ngư dân trên tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ đều thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, gồm: Thuyền trưởng Võ Tấn Tèo (SN 1992, con trai ông Võ Đạt); Võ Lành (SN 1969); Lê Văn Thun (SN 1994); Ngô Văn Trạng (SN 1990); Nguyễn Thành Chương (SN 1969) và Võ Minh Hoàng (SN 1981).

Ngày 28/6, hai tàu cá do ông Võ Đạt (46 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phố) làm chủ là QNg – 94912 TS và QNg – 94913 TS đã xuất biển tại bến cá Thọ Quang- Đà Nẵng.

Hai tàu cá trên do anh Võ Tấn Tèo (con trai ông Võ Đạt) cùng ngư dân Trần Xi làm thuyền trưởng hành nghề già cào đôi trên vùng biển Bắc Bộ. Ngày 3/7 hai tàu cá trên đã bị tàu Trung Quốc vây ép, tàu cá Qng-94912 TS cùng 6 ngư dân đã bị bắt giữ, tàu cá QNg – 94913 TS nhỏ hơn cùng 2 ngư dân là Trần Xi (41 tuổi) và một ngư dân tên Quý được thả về.

Ông Võ Đạt cùng gia đình đang đứng ngồi không yên mong ngóng tin tức của 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ (Ảnh Danviet)

Hiện tại tàu cá QNg – 94913 TS đang chạy về đất liền, dự kiến trưa mai (5/7) sẽ cập cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh). Trong khi đó gia đình ông Võ Đạt cùng nhiều người dân xã Phổ Thạnh đang đứng ngồi không yên, mong ngóng tin tức của 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ.

Được biết, năm 2011 ông Võ Đạt vay mượn hơn 350 triệu đồng cùng với vốn tích góp của gia đình mua 2 chiếc tàu cá có giá trị hơn 1,8 tỉ đồng về hành nghề giã cào đôi. Tuy nhiên do sản lượng đánh bắt thấp, nên hiện gia đình ông còn nợ hơn 300 triệu đồng. 

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news